1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên quân bị "tố" không kích doanh trại của quân đội Syria, 4 người chết

(Dân trí) - Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ đài phát thanh Sham FM của Syria cho hay, hôm qua 6/12, liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích vào doanh trại của quân đội Syria ở khu vực Ayash, thuộc tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria. Vụ tấn công đã làm 4 binh sĩ Syria thiệt mạng.


(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Nguồn tin cho biết cuộc không kích đã gây thiệt hại cho quân đội Syria, nhưng không nêu con số thiệt hại cụ thể. Chi tiết về đợt tấn công hiện chưa được công bố.

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn nguồn tin chính phủ Syria xác nhận, cuộc không kích dã khiến 4 binh sỹ Syria thiệt mạng, 16 người khác bị thương.

“Đợt không kích đã đánh trúng vào kho đạn của Quân đội Syria ở Dier al Zor. Theo thông tin của chúng tôi, 4 binh sỹ đã thiệt mạng, 16 người bị thương. Hai xe tăng cũng bị phá hủy. Đây chính là đợt tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu”, nguồn tin chính phủ Syria cho biết.

Dier al Zor nằm ở phía Đông Syria và hiện do IS kiểm soát phần lớn. Khu vực này có vai trò cực kỳ quan trọng đối với IS bởi có nhiều mỏ dầu - nguồn thu chính của IS.

Đây là lần đầu tiên các máy bay của liên quân tấn công nhằm vào các mục tiêu của quân đội Syria kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu cách đây 1 năm. Chiến dịch ra đời với tuyên bố nhằm tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Giới chức Syria từ lâu đã hoài nghi về mục đích cũng như tính chất của liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm chống khủng bố này, đặc biệt khi mới đây các chiến đấu cơ của Anh và Pháp cũng bắt đầu tham gia liên minh không kích ở Syria.

Thời gian gần đây, liên quân tăng cường các cuộc không kích IS ở cả Iraq và Syria. Theo số liệu của Không quân Mỹ, trong tháng 11, liên minh đã thả 3.217 quả bom thả xuống các mục tiêu của IS, tăng gần gấp đôi so với trong tháng Sáu - mức thấp nhất trong năm nay. Trong số này hầu hết là bom dẫn đường chính xác được máy bay chiến đấu, máy bay ném bom B-1B và máy bay không người lái thả xuống trong 11.000 chuyến bay chiến đấu kể từ tháng 8/2014 khi chiến dịch không kích bắt đầu.

Minh Phương

Theo RT, Tân Hoa Xã