1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Hàn - Triều ôm nhau thân mật trong cuộc gặp bất ngờ lần hai

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã dành cho nhau những cái ôm và bắt tay thân mật trong cuộc gặp lần thứ hai tại khu phi quân sự liên Triều ngày 26/5.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 tại phía bắc của làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều từ 15 giờ đến 17 giờ chiều 26/5 (theo giờ địa phương). Sự kiện bất ngờ này diễn ra một tháng sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, cũng tại làng Panmunjom, hôm 27/4.
Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 tại phía bắc của làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều từ 15 giờ đến 17 giờ chiều 26/5 (theo giờ địa phương). Sự kiện bất ngờ này diễn ra một tháng sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, cũng tại làng Panmunjom, hôm 27/4.

Một trong số các bức ảnh do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố cho thấy ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un đã ôm nhau ở Tongilgak - căn nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom. Cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo diễn ra ở khu vực phía nam của làng đình chiến.
Một trong số các bức ảnh do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố cho thấy ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un đã ôm nhau ở Tongilgak - căn nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom. Cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo diễn ra ở khu vực phía nam của làng đình chiến.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo đã thẳng thắn trao đổi ý kiến về việc thi hành Tuyên bố Panmunjom được ký hôm 27/4 và hướng đến hội nghị thượng đỉnh thành công giữa Mỹ và Triều Tiên.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo đã thẳng thắn trao đổi ý kiến về việc thi hành Tuyên bố Panmunjom được ký hôm 27/4 và hướng đến hội nghị thượng đỉnh thành công giữa Mỹ và Triều Tiên.

Theo Yonhap, mục đích của cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm thuyết phục ông Kim tham gia hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch từ trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump ngày 24/5 đã dọa sẽ rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với ông Kim dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore.
Theo Yonhap, mục đích của cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm thuyết phục ông Kim tham gia hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch từ trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump ngày 24/5 đã dọa sẽ rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với ông Kim dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cho biết ông Moon sẽ trực tiếp thông báo kết quả của cuộc gặp vào 10 giờ sáng ngày 27/5.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cho biết ông Moon sẽ trực tiếp thông báo kết quả của cuộc gặp vào 10 giờ sáng ngày 27/5.

Quan chức tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tại hội nghị liên Triều lần hai là ông Suh Hoon - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc. Người tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un là ông Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thống nhất phụ trách quan hệ liên Triều.
Quan chức tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tại hội nghị liên Triều lần hai là ông Suh Hoon - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc. Người tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un là ông Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thống nhất phụ trách quan hệ liên Triều.

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, cũng tham dự cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in. Trước đó, bà Kim Yo-jong từng tháp tùng ông Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4.
Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, cũng tham dự cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in. Trước đó, bà Kim Yo-jong từng tháp tùng ông Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters