1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Donald Trump chính thức đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Tỷ phú Donald Trump ngày 19/7 chính thức trở thành đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sau khi số đại biểu ủng hộ ông vượt qua ngưỡng yêu cầu 1.237 đại biểu.


Tỷ phú Donald Trump.(Ảnh: Getty)

Tỷ phú Donald Trump.(Ảnh: Getty)

Với sự ủng hộ của đa số đại biểu ở bang quê nhà ở New York, tỷ phú Trump đã giành được sự ủng hộ của tổng cộng 1.447 đại biểu, vượt ngưỡng tối thiểu 1.237 đại biểu để trở thành đại diện chính thức của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.

Kết quả trên được công bố tại ngày thứ 2 của đại hội đảng Cộng hòa diễn ra tại Cleveland. Như vậy, việc ông Trump đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống không còn là đồn đoán mặc dù sau khi kết quả được công bố dư luận phản ứng khá trái chiều. Bên ngoài trung tâm diễn ra hội nghị của đảng Cộng hòa, trong khi nhiều người reo hò trước chiến thắng của tỷ phú New York thì số khác bắt đầu lo ó và phản đối.

Trong hai ngày cuối cùng của đại hội, đảng Cộng hòa dự kiến sẽ thảo luận về đường lối tranh cử của ông Trump. Trong khi đó, đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton có thể sẽ được đề cử đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tại đại hội đảng dự kiến diễn ra từ ngày 25-28/7 tại Philadenphia. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, bà Clinton vẫn dẫn trước so với ông Trump.

Minh Phương