1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đằng sau quyết định của 7 nước ủng hộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc về Jerusalem

(Dân trí) - Không chỉ là 1 trong 7 nước ngoài Mỹ và Israel bỏ phiếu ủng hộ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Guatemala đầu tuần này tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

128 thành viên Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ công nhận Jerusalem


128 thành viên Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel (Ảnh: AP)

128 thành viên Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel (Ảnh: AP)

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/12 đã thông qua một dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Dự thảo được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng.

Trong 9 quốc gia này, ngoài Mỹ và Israel là Guatemala, Honduras, quần đảo Marshall, Micronesia, Nauru, Palau và Togo. Đây đều là các quốc gia có dân số tương đối nhỏ. Ngoài ra, một điểm chung nữa là các quốc gia này đều nhận viện trợ từ Mỹ.

Song hiện không rõ các quốc gia này có chung quan điểm chính sách với Mỹ về vấn đề Jerusalem hay không hay bởi một mối lo ngại nào khác.

Một phân tích gần đây của hãng tin Washington Post cho thấy, hầu hết các quốc gia này thường có xu hướng ủng hộ có lợi cho Israel hoặc bỏ phiếu trắng. Nếu không phải vấn đề quá quan trọng, hay gây tranh cãi lớn trong nước, các quốc gia này thường lựa chọn giải pháp an toàn là “không chọc giận” Mỹ để không ảnh hưởng đến nguồn viện trợ.

Trước cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ cắt viện trợ của bất cứ thành viên nào chống lại Mỹ trong vấn đề Jerusalem.

Cảnh báo này được cho là sẽ gây sức ép nhiều hơn với các nước nhỏ nhận viện trợ lớn từ Mỹ như Guatemala hay Honduras bởi mức độ ưu tiên ngoại giao sẽ ít hơn so với các nước như Ai Cập, Afghanistan - hai trong số 128 thành viên bỏ phiếu bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem.

Ngoài bỏ phiếu đứng về phía Mỹ, Guatemala cũng công bố những bước đi tiếp theo để ủng hộ quan điểm của Mỹ về Jerusalem. Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ngày 24/12 cho biết, Guatemala sẽ dời đại sứ quán của mình tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Với quyết định này, Guatemala sẽ là quốc gia thứ hai sau Mỹ công bố kế hoạch chuyển đại sứ quán đến thánh địa nghìn năm tuổi này.

Ngày 6/12, Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chỉ thị chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Ngay lập tức, kế hoạch này đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế bởi từ lâu Jerusalem được coi là vấn đề nhạy cảm giữa Israel và Palestine nói riêng và giữa các tôn giáo khác nhau.

Minh Phương

Theo USA Today