1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu Đô đốc Mỹ: Trung Quốc “đừng đùa với lửa” ở bãi cạn Scarborough

(Dân trí) - Trung Quốc có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột quân sự với Mỹ nếu bắt đầu cải tạo ở bãi cạn Scarborough của Philippines trên Biển Đông, và trong trường hợp đó Bắc Kinh chắc chắn sẽ nhận phần thua, Đô đốc hải quân Mỹ về hưu Dennis Blair nhận định.


Cựu Đô đốc hải quân Mỹ Dennis Blair. (Ảnh: Getty)

Cựu Đô đốc hải quân Mỹ Dennis Blair. (Ảnh: Getty)

Trong một cuộc họp báo diễn ra hôm qua 16/6, ông Blair, tướng 4 sao từng đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho rằng: “Nếu Trung Quốc lấn tới, tôi cho là họ sẽ gặp rắc rối. Rắc rối đó là Mỹ và Philippines sẽ chiến thắng bởi bối cảnh quân sự sẽ tiến triển theo hướng đó”.

Để phục vụ cho âm mưu độc chiếm Biển Đông, khẳng định chủ quyền phi lý ở đây, Trung Quốc đã đưa các đội tàu cá đến những vùng biển tranh chấp, lập nên những đảo nhân tạo từ các bãi cạn suốt 2 năm qua và xây dựng ở đó các đường băng, cảng nước sâu nhằm thực hiện ý đồ quân sự hóa.

Trong một nỗ lực nhằm thách thức chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã tiến hành các đợt tuần tra tự do hàng không, hàng hải ở khu vực này. Đáp lại, Bắc Kinh cũng ngang nhiên tăng cường các hoạt động tuần tra của tàu hải quân, máy bay trinh sát và cả máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, theo ông Blair, hiện nguy cơ xảy ra xung đột giữa 2 cường quốc này vẫn tương đối thấp.

Bãi cạn Scarborough cách bờ biển Philippines chỉ hơn 200km, trong khi cách Trung Quốc khoảng gần 900km. Tranh chấp ở bãi cạn Scarborough là sự đối đầu trực tiếp giữa Bắc Kinh và Manila. Năm 2012, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép bãi cạn này của Philippines và buộc Philippines đệ đơn kiện lên tòa án trọng tài quốc tế của Liên hợp quốc ở Hà Lan. Giới chuyên gia cho rằng, Philippines có cơ sở pháp lý vững chắc hơn trong vụ kiện này. Hơn nữa, Philippines và Mỹ đã ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương, theo đó nếu Manila quyết định bảo vệ khu vực mà họ cho là thuộc chủ quyền của mình, thì Washington sẽ có trách nhiệm phải hỗ trợ về mặt quân sự.

Ở một khía cạnh khác, nếu Mỹ khoanh tay để Trung Quốc chiếm trọn bãi cạn này và tiến hành bồi đắp, cải tạo, đó sẽ là một thất bại địa chính trị “không thể chấp nhận được” với Mỹ, ông Blair nhận định. Với Mỹ, Bãi cạn Scarborough nếu không phải một lằn ranh đỏ, thì ít nhất cũng phải là một lằn ranh hồng”, cựu Đô đốc này nói.

Cựu quan chức Hải quân Mỹ cũng phân tích thêm, nếu xung đột xảy ra, Trung Quốc sẽ rơi vào thế khó khi các căn cứ quân sự đều ở cách xa hàng trăm hải lý. Bất cứ máy bay nào của Trung Quốc cũng cần nạp thêm nhiên liệu để tới vị trí đó. “Theo kinh nghiệm quân sự của tôi, đó là vị trí bất lợi với Trung Quốc nếu xảy ra giao tranh”, ông Blair nói.

Vấn đề bãi cạn Scarborough càng trở nên “nóng” khi tòa án trọng tài quốc tế dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 7/7 tới. Trung Quốc bị nghi là bắt đầu tiến hành cải tạo bãi cạn Scarborough để chuẩn bị cho âm mưu lập một vùng nhận diện phòng không phi pháp ở đây.

Tòa án trọng tài thường trực (PCA) ở Hà Lan dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông vào ngày 7/7 tới, trang Manila Times dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Trong bối cảnh PCA dự kiến đưa ra phán quyết vào ngày 7/7 tới, các quan chức Bộ Ngoại giao Philippines cũng đang tổ chức một loạt các cuộc họp khẩn cấp với các nhà ngoại giao cấp cao cũng như các chuyên gia về chính sách đối ngoại. Các cuộc họp này nhằm định hình một chiến lược cụ thể khi tòa án đưa ra phán quyết.

Minh Phương

Theo Foreign Policy