1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơ quan nghiên cứu Australia tin đã tìm ra vị trí chính xác của MH370

(Dân trí) - Cơ quan nghiên cứu khoa học của Australia hôm nay 16/8 cho biết họ tin chắc rằng chiếc máy bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi xuống vùng biển phía đông bắc khu vực mà các lực lượng đã tìm kiếm suốt 3 năm qua.


Máy bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 với 239 người trên khoang. (Ảnh: Reuters)

Máy bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 với 239 người trên khoang. (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết, ngày 16/8, Cục an toàn giao thông Australia, cơ quan phụ trách giám sát hoạt động tìm kiếm MH370 dưới đáy biển, đã công bố báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Quốc gia của Australia (Geosciences Australia) và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) với những manh mối mới về chiếc máy bay này.

Hai cơ quan này tin rằng họ đã xác định được chính xác vị trí rơi của MH370. Khẳng định này được đưa ra dựa trên các ảnh vệ tinh do vệ tinh quân sự của Pháp chụp lại 2 tuần sau khi MH370 mất tích hôm 8/3/2014. Các ảnh vệ tinh cho thấy 12 vật thể trôi nổi ở vùng biển gần nơi MH370 biến mất khỏi màn hình.


Ảnh vệ tinh chụp ở vùng biển khoảng 2 tuần sau khi MH370 mất tích (Ảnh: Geoscience Australia)

Ảnh vệ tinh chụp ở vùng biển khoảng 2 tuần sau khi MH370 mất tích (Ảnh: Geoscience Australia)

David Griffin, chuyên gia của CSIRO và là tác giả của bản báo cáo, nói rằng nếu những vật thể đó thực sự là mảnh vỡ của chiếc máy bay, thì có thể khoanh vùng tìm kiếm chiếc máy bay ở phía bắc vùng biển tìm kiếm trước đó. CSIRO khoanh vùng tìm kiếm xuống 5.000km2. Giới chức Australia và Malaysia hồi đầu năm nay đã bác bỏ đề nghị mở rộng vùng tìm kiếm thêm 25.000km2 ở phía bắc vùng tìm kiếm trước đó.

Tuy nhiên, chính phủ Australia vẫn chưa công nhận kết luận của CSIRO vì cho rằng những căn cứ này chưa đủ chi tiết.

MH370 mất tích hôm 3/8/2014 trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh với 239 người trên khoang. Công cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 3 năm qua đến nay vẫn không tìm thấy dấu vết của chiếc máy bay.

Minh Phương

Tổng hợp