1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nước giảm viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

(Dân trí) - Các khoản viện trợ quốc tế dành cho Triều Tiên đã giảm mạnh trong những năm gần đây sau một loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.

Bé trai đứng giữa ruộng ngô tại hợp tác xã ở tỉnh South Hwanghae, Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Bé trai đứng giữa ruộng ngô tại hợp tác xã ở tỉnh South Hwanghae, Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc, Triều Tiên chỉ nhận được 33,9 triệu USD viện trợ nhân đạo trong năm nay. So với mục tiêu 113,5 triệu USD viện trợ hàng năm của Liên Hợp Quốc dành cho Bình Nhưỡng, con số trên chưa đạt mức 30%.

Lý do dẫn tới sự thâm hụt trên là do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã cắt giảm nguồn viện trợ cho Triều Tiên. Tính riêng trong năm nay, Mỹ chỉ viện trợ cho Triều Tiên 1 triệu USD, bằng 0,03% tổng mức viện trợ trị giá 4,14 tỷ USD mà Washington dành cho các nước khác trên thế giới. Trong khi đó, EU đến nay vẫn chưa dành cho Triều Tiên bất kỳ khoản viện trợ nào.

Theo Korea Times, trước khi Triều Tiên đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi, cộng đồng quốc tế nhìn chung vẫn tương đối “hào phóng” với quốc gia này. Năm 2012, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, Bình Nhưỡng đã nhận được 139 triệu USD viện trợ. Từ đó đến nay, các khoản viện trợ dành cho Triều Tiên bắt đầu giảm dần. Năm ngoái, nước này cũng chỉ nhận được 37,9 triệu USD viện trợ.

Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên. Quyết định này được chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đưa ra sau khi xem xét thực tế rằng các chương trình y tế và chăm sóc sức khỏe tại Triều Tiên cần được duy trì và không nên bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.

Hàn Quốc cho biết sẽ cung cấp viện trợ cho Triều Tiên thông qua Chương trình Lương thực Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, thời điểm cấp viện trợ hiện vẫn chưa được xác nhận.

Thành Đạt

Theo Korea Times