1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc giận dữ khi bà Clinton chỉ trích ông Tập

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc ngày 28/9 đã chỉ trích bà Hillary Clinton, sau khi ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ tuyên bố ông Tập Cận Bình “không biết xấu hổ”, khi dự hội nghị thượng đỉnh về quyền phụ nữ sau khi bắt 5 nhà hoạt động nước này.

Bà Clinton bày tỏ sự giận dữ trước việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền (Ảnh: AFP)
Bà Clinton bày tỏ sự giận dữ trước việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền (Ảnh: AFP)

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm hội nghị lớn về phụ nữ từng được tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường nỗ lực giúp nâng cao quyền của phụ nữ.

“Tại nhiều nơi trên thế giới…bất bình đẳng vẫn tồn tại giữa nam giới và phụ nữ về quyền lợi, cơ hội và khả năng tiếp cận các nguồn lực”, ông Tập phát biểu.

Hồi tháng 3 vừa qua, ngay trước ngày Quốc tế phụ nữ, Trung Quốc đã bắt giữ 5 nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, khi những người này có kế hoạch tuần hành hòa bình chống lại các vụ quấy rối tình dục.

Những người này bị cáo buộc tội danh “gây mất trật tự”, một thuật ngữ thường được giới chức Trung Quốc sử dụng mỗi khi trấn áp các hoạt động tương tự. Cả 5 người bị bắt giam trong vòng một tháng.

“Ông Tập dự một cuộc họp về quyền phụ nữ tại Liên Hợp Quốc trong khi truy tố những người hoạt động nữ quyền? Thật không biết xấu hổ”, bà Clinton viết trên trang Twitter.

Tờ Global Times của Trung Quốc ngày 28/9 đã công kích bà Clinton vì tham gia “kích động quần chúng” nhằm giành sự hậu thuẫn cho chiến dịch tranh cử của mình.

Tờ báo này so sánh bình luận của vị cựu ngoại trưởng Mỹ với “sự mị dân” của ứng viên Donald Trump, đảng Cộng hòa, người cũng đang ôm mộng chạy đua vào Nhà Trắng.

“Vị cựu đệ nhất phu nhân đã vứt bỏ sự đứng đắn và danh tiếng của mình chỉ nhằm giành được một bước tiến trong cuộc bầu cử”, bài báo viết.

Thanh Tùng

Theo Telegraph

 

Báo Trung Quốc giận dữ khi bà Clinton chỉ trích ông Tập - 2