1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc dọa chiến tranh tổng lực với Ấn Độ

(Dân trí) - Thời báo Hoàn cầu cảnh báo, Ấn Độ nên chuẩn bị sẵn cho kịch bản Trung Quốc đáp trả tổng lực dọc biên giới nếu New Delhi tiếp tục “khuấy động xung đột”.


Căng thẳng biên giới Trung-Ấn được cho là đang tồi tệ nhất 30 năm qua. (Ảnh minh họa: AFP)

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn được cho là đang tồi tệ nhất 30 năm qua. (Ảnh minh họa: AFP)

Sau khi cáo buộc binh sĩ Ấn Độ vượt qua biên giới tranh chấp hồi tháng trước, Thời báo Hoàn cầu (Global Times), cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc, ngày 18/7 đã đăng một bài xã luận kêu gọi các bên kiềm chế, nhưng cũng đồng thời cảnh báo Bắc Kinh sẵn sàng cho một cuộc “xung đột toàn diện” với New Delhi.

Trong bài xã luận đăng tải ngày 18/7, Thời báo Hoàn cầu nói rằng, Trung Quốc “không công nhận” quyền kiểm soát thực tế của Ấn Độ ở khu vực biên giới tranh chấp Sikkim. Tờ báo viết: “Các cuộc đàm phán biên giới song phương vẫn tiếp diễn nhưng không khí đàm phán đã bị phá hủy bởi Ấn Độ”.

"Nếu Ấn Độ khuấy động xung đột tại một số điểm, nước này phải đối mặt với hậu quả của cuộc đối đầu tổng lực với Trung Quốc dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC)”, tờ báo viết. Thời báo Hoàn cầu cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc “xung đột lâu dài”.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Trung-Ấn gần đây leo thang căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biên giới.

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn bùng phát hồi tháng 6 sau khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng một con đường ở khu vực biên giới tranh chấp Sikkim. Trung Quốc cáo buộc lính biên phòng Ấn Độ cản trở việc xây dựng. Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ nói rằng, xung đột xảy ra do Trung Quốc di dời một boongke cũ của Ấn Độ đi nơi khác.

Hai bên được cho là đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới đây trong một cuộc đối đầu căng thẳng nhất 30 năm qua.

Minh Phương

Theo Newsweek