1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Náo nức ngày khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 5 tại Chiềng Sơ, Sơn La

(Dân trí) - Ngày 26/2, Báo Dân trí phối hợp với Hệ thống Giáo dục Vinschool và UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La sau 3 tháng thi công rốt ráo.

Ngày 26/2, Báo Dân trí phối hợp với Hệ thống Giáo dục Vinschool và UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Công trình có giá trị 1 tỷ 590 triệu đồng, do nguồn ngân sách từ giải chạy Edurun 2015 của hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức cùng với nguồn đối ứng của địa phương.


Đông đảo các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ tham dự lễ khánh thành 5 phòng học Dân trí do Hệ thống Giáo dục Vinschool và báo Dân trí tài trợ

Đông đảo các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ tham dự lễ khánh thành 5 phòng học Dân trí do Hệ thống Giáo dục Vinschool và báo Dân trí tài trợ

Tham dự lễ khánh thành có bà Đinh Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinschool cùng các đại diện Ban phụ huynh và học sinh Vinschool; ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Vi Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy Sông Mã, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành huyện Sông Mã, đại diện lãnh đạo xã Chiềng Sơ cùng các thầy cô giáo và các em học sinh thuộc trường THCS Chiềng Sơ.

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 3/2015, Hệ thống Giáo dục Vinschool đã tổ chức Giải chạy vì giáo dục Edurun 2015 nhằm gây quỹ phát triển giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa. Giải chạy đã thành công tốt đẹp và huy động được con số ấn tượng là 1,2 tỷ đồng.


Phòng học tạm bợ bằng tranh tre nứa lá của trường THCS Chiềng Sơ một năm về trước khi báo Dân trí khảo sát và phản ánh đến bạn đọc

Phòng học tạm bợ bằng tranh tre nứa lá của trường THCS Chiềng Sơ một năm về trước khi báo Dân trí khảo sát và phản ánh đến bạn đọc

Trước đó, báo Dân trí cũng đã có chuyến khảo sát về điểm trường đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất là Trường THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (trong bài viết “Heo hắt Chiềng Sơ”). Trường THCS Chiềng Sơ có 535 em học sinh ở 4 khối, với 15 phòng học. Trong đó có 6 phòng học kiên cố, 4 phòng học bán kiên cố và 5 phòng học tạm trong cảnh tranh tre nứa lá. Không nói đến các phòng học tranh tre nứa lá mà các phòng học bán kiên cố đều đang xuống cấp, không đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập của học sinh nhà trường. Mong muốn có những phòng học tốt hơn, đảm bảo các yêu cầu tối thiểu cho việc dạy và học thực sự là nhu cầu chính đáng và cũng là ước mơ của hàng trăm học sinh, thầy cô giáo nơi đây từ bao năm nay.

Thông qua nguồn hỗ trợ từ giải chạy Edurun của Hệ thống Giáo dục Vinschool cũng như nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương, công trình 5 phòng học Dân trí đã được xây dựng, với tổng giá trị là 1 tỷ 590 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng thi công (công trình được khởi công từ tháng 10/2015 – PV), công trình đã được hoàn thành khang trang, sạch đẹp, góp phần giải quyết nhu cầu về phòng học đối với thầy cô giáo và các em học sinh trong việc giảng dạy và học tập.


Giải chạy Edurun 2015 do Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức đã thu được 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa

Giải chạy Edurun 2015 do Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức đã thu được 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinschool cho biết, việc khánh thành 5 phòng học Dân trí tại Trường THCS Chiềng Sơ đã cho thấy hiệu quả từ sự đóng góp của đông đảo phụ huynh và học sinh thuộc Hệ thống Giáo dục Vinschool trong giải chạy Edurun 2015, với mục tiêu gây quỹ phát triển giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa, làm tiền đề tốt để tiếp tục tổ chức giải chạy Edurun 2016 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/3 tới đây.

Anh Vũ Hoàng Minh, Trưởng Ban phụ huynh Trường Tiểu học Vinschool, anh Trần Thế Mạnh, Trưởng Ban phụ huynh Trường Trung học Vinschool, anh Phạm Văn Hùng, phụ huynh trường đã thể hiện sự phấn khởi khi trực tiếp đại diện cho các phụ huynh đến dự lễ khánh thành công trình. "Nhìn thấy thành quả của Edurun 2015 ngày hôm nay, chúng tôi rất vui khi những đóng góp của các phụ huynh và học sinh Vinschool đã được hiện thực hóa thành một công trình hết sức thiết thực và ý nghĩa dành cho các học sinh ở vùng sâu vùng xa như Chiềng Sơ. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Edurun 2016 cũng như các năm tiếp theo, huy động nhiều hơn nữa sự ủng hộ của phụ huynh học sinh để có thể đóng góp được nhiều hơn cho các hoạt động phát triển giáo dục vì cộng đồng", anh Vũ Hoàng Minh chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo báo Dân trí, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cũng cho biết, công trình 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ một lần nữa cho thấy mục tiêu hỗ trợ, phát triển giáo dục, đặc biệt là đối với các tỉnh vùng sâu vùng xa mà báo Dân trí đã thực hiện rất tốt trong suốt nhiều năm qua. Trong năm 2015, báo Dân trí đã khánh thành 3 phòng học Dân trí tại Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và nay là thêm 5 phòng học tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ngoài ra, dự kiến đầu tháng 3/2016, báo Dân trí tiếp tục khởi công xây dựng 3 phòng học Dân trí tại điểm trường mầm non bản Lầm, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.


Phó Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chúc mừng các thầy cô và học sinh của trường Chiềng Sơ từ nay sẽ có những phòng học khang trang, sạch đẹp để thi đua dạy tốt, học tốt

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chúc mừng các thầy cô và học sinh của trường Chiềng Sơ từ nay sẽ có những phòng học khang trang, sạch đẹp để thi đua dạy tốt, học tốt

“Với 5 phòng học khang trang, sạch đẹp được đưa vào sử dụng này, tôi hi vọng thầy cô giáo và các em học sinh từ nay sẽ có thêm điều kiện để phát huy tinh thần học tốt, dạy tốt của nhà trường”, ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ khánh thành, đại diện phụ huynh trường Vinschool đã trao tặng 20 suất quà (gồm các vật phẩm mì tôm, nước mắm, dầu ăn…) đến 20 em học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Chiềng Sơ và hơn 100 suất quà từ Công ty CP TA tới học sinh trường Trung học dân tộc nội trú Yên Châu.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành 5 phòng học Dân trí tại Trường THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La:


Niềm vui của các em học sinh trường Chiềng Sơ trong ngày khánh thành 5 phòng học Dân trí

Niềm vui của các em học sinh trường Chiềng Sơ trong ngày khánh thành 5 phòng học Dân trí

Náo nức ngày khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 5 tại Chiềng Sơ, Sơn La - 6

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình 5 phòng học Dân trí do Vinschool và báo Dân trí tài trợ xây dựng

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình 5 phòng học Dân trí do Vinschool và báo Dân trí tài trợ xây dựng


Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng bà Đinh Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinschool và ông Vi Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy Sông Mã cùng gắn biển hiệu công trình 5 phòng học Dân trí

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng bà Đinh Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinschool và ông Vi Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy Sông Mã cùng gắn biển hiệu công trình 5 phòng học Dân trí


Từ nay các em học sinh Trường Chiềng Sơ sẽ được ngồi học trong những phòng học khang trang, sạch đẹp

Từ nay các em học sinh Trường Chiềng Sơ sẽ được ngồi học trong những phòng học khang trang, sạch đẹp

Náo nức ngày khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 5 tại Chiềng Sơ, Sơn La - 10

Toàn cảnh công trình 5 phòng học Dân trí tại Chiềng Sơ. Một số hạng mục như sân trường, nhà vệ sinh sẽ tiếp tục được huyện Sông Mã đầu tư xây dựng cho trường Chiềng Sơ trong thời gian tới

Toàn cảnh công trình 5 phòng học Dân trí tại Chiềng Sơ. Một số hạng mục như sân trường, nhà vệ sinh sẽ tiếp tục được huyện Sông Mã đầu tư xây dựng cho trường Chiềng Sơ trong thời gian tới

Thế Nam - Mạnh Thắng