Hacker tấn công trang web của IS, thay đổi giao diện thành quảng cáo... viagra

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của hacker trên toàn thế giới. Mới đây, một nhóm hacker đã tấn công vào trang web tuyên truyền của IS và thay đổi giao diện trang web thành nội dung quảng cáo thuốc viagra, như một cách để “trêu người” IS.

GhostSec, một nhóm hacker có liên quan đến nhóm tin tặc nổi tiếng Anonymous, đã tấn công vào một trang web tuyên truyền chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của IS. Điều đáng nói là thay vì đánh sập trang web này, GhostSec đã thay đổi nội dung của trang web với giao diện quảng cáo cho thuốc tăng cường sinh lực nam Viagra, như một cách để “trêu ngươi” tổ chức khủng bố này.

Giao diện trang web của IS đã bị nhóm hacker tấn công và thay đổi
Giao diện trang web của IS đã bị nhóm hacker tấn công và thay đổi

Cùng với đó, nhóm hacker GhostSec cũng đăng tải một đoạn thông điệp lên trang web bị tấn công như một cách để “mỉa mai”những người tìm đến trang web để tiếp cận với Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

“Quá nhiều ISIS. Hãy nâng cao sự bình tĩnh. Quá nhiều người đang truy cập vào trang web của IS. Hãy ngắm nhìn quảng cáo có nội dung đáng yêu này để chúng tôi có thể nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm mang đến cho bạn những nội dung liên quan đến IS mà ban thực sự thèm muốn”, đoạn thông điệp của các hacker để lại trên trang web của IS.

Trước đó, trang web này đã bị nhóm hacker GhostSec đánh sập, tuy nhiên sau đó đội ngũ kỹ thuật của IS đã khôi phục lại trang web, nhưng vẫn sử dụng cách thức bảo mật rất sơ sài để bảo vệ trang web, do vậy các hacker của GhostSec đã quyết định thay đổi nội dung trên trang web đó nhằm chọc tức tổ chức IS.

Trước những hành động dã man và tàn bạo của mình, đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào thủ đô Paris (Pháp) hôm 13/11 vừa qua mà IS đứng ra nhận trách nhiệm, cộng đồng tin tặc toàn cầu đã đồng lên nhắm vào các trang web có liên quan đến IS như một cách để chống lại tổ chức khủng bố này.

Nhóm hacker nổi tiếng Anonymous đã tuyên bố chiến tranh với IS và đến nay đã đánh sập hàng ngàn trang web cũng như lấy cắp thông tin hàng chục ngàn tài khoản mạng xã hội (Facebook, Twitter...) có liên quan đến tổ chức IS.

Không rầm rộ như Anonymous, tuy nhiên nhóm hacker có tên Ghost Security (khác với nhóm GhostSec kể trên) cũng đã đánh sập hàng ngàn trang web của IS, đồng thời lấy thông tin của những tài khoản mạng xã hội có liên quan đến IS sau đó chuyển những thông tin này đến các cơ quan chức năng như một cách để ngăn chặn các hành động khủng bố của IS.

Về cơ bản, các nhóm hacker đã đứng sát gần nhau hơn và đã góp một phần nào đó công sức của mình trong cuộc chiến chung chống lại tổ chức IS trên mọi mặt trận.

T.Thủy

Hacker tấn công trang web của IS, thay đổi giao diện thành quảng cáo... viagra - 2