Vụ rao bán vắc xin:Thanh tra “hùa” với bảo vệ ngăn phóng viên tác nghiệp?

(Dân trí) - Lực lượng công an không hỗ trợ, đại diện y tế phường hùa với bảo vệ cản trở phóng viên tác nghiệp. Chủ cơ sở và thanh tra “tay bắt mặt mừng”. Vụ thanh kiểm tra tại đơn vị rao bán vắc xin với giá “cắt cổ” liệu có đảm bảo tính minh bạch và công khai?

Phóng viên bị cản trở tác nghiệp

Đó là thực tế diễn ra trong buổi thanh tra tại Công ty Cổ phần Vật tư Tiêu hao Y tế Sài Gòn (số 461 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) ngày 16/12 khi đại diện của nhiều báo đã có mặt để cập nhật thông tin trực tiếp từ cuộc thanh tra.


Người phụ nữ (áo trắng) và người đàn ông (đứng giữa) công tác tại Y tế phường 15, quận Tân Bình đã hùa với bảo vệ đuổi phóng viên

Người phụ nữ (áo trắng) và người đàn ông (đứng giữa) công tác tại Y tế phường 15, quận Tân Bình đã "hùa" với bảo vệ đuổi phóng viên

Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng của các cơ quan truyền thông, đại diện doanh nghiệp đã chỉ đạo bảo vệ ngăn cản phóng viên vào tác nghiệp. Nhiều phóng viên đã nhờ sự hỗ trợ của công an địa phương tại hiện trường nhưng chỉ nhận được sự “im lặng”. Không chỉ có bảo vệ mà 2 trong số những người thuộc đoàn thanh tra hiện đang công tác tại y tế phường 15 quận Tân Bình đã hùa nhau đuổi phóng viên ra ngoài. Cuộc thanh tra giữa các đơn vị quản lý và chủ thể thực hiện những hành vi trái pháp luật diễn ra trong phòng kín.

Kết thúc buổi thanh tra, khi ra về, thấy nhóm phóng viên vẫn đứng “chầu chực”, một đại diện của cơ sở nói với trưởng đoàn Thanh tra Sở Y tế: “Chị vuốt tóc cho ngay ngắn để chúng nó còn chụp hình.” Đoàn thanh tra đã lẳng lặng lên xe ra về bất chấp sự “nài nỉ” được cung cấp thông tin từ các phóng viên. Mức độ sai phạm và hình thức xử lý đối với Công ty Cổ phần Vật tư Tiêu hao Y tế Sài Gòn đến đâu hiện vẫn chưa được xác định cụ thể.

Phóng viên bị đuổi mọi lúc, mọi nơi nên không ai có cơ hội tiếp cận được với thực tế cuộc thanh tra
Phóng viên bị đuổi mọi lúc, mọi nơi nên không ai có cơ hội tiếp cận được với thực tế cuộc thanh tra

Trước những vấn đề được báo chí phản ánh về việc rao bán vắc xin tại Công ty Cổ phần Vật tư Tiêu hao Y tế Sài Gòn, ngày 16/12 Phó cục trưởng Cục Y tế Dự phòng đã ký công văn khẩn (số 150 DP-VX) về việc làm rõ thông tin vắc xin 5 trong 1.

Công văn nêu rõ, để đảm bảo việc thực hành tiêm chủng, tránh gây bức xúc cho người dân, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ các thông tin được báo chí phản ánh; tiến hành kiểm tra tại cơ sở nêu trên, nếu có sai phạm xử lý theo quy định; chỉ đạo cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tiến hành tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế; đề nghị Sở Y tế TPHCM báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 21/12/2015.

Vân Sơn