Bắc Ninh:

Ngăn chặn đối tượng hành nghề chữa câm, điếc bẩm sinh không phép

(Dân trí) - Mặc dù Fecabook Anh Trường (Châu Anh Trường) phát tán thông tin lên mạng là chữa được nhiều bệnh từ Câm, Điếc bẩm sinh đến các bệnh về xương, khớp miễn phí. nhưng có bệnh nhân sau khi được chữa bệnh đã mua thuốc bên ngoài là sản phẩm tự chế gọi là “Cao lá” không nhãn mác, hạn sử dụng với giá 600.000đ/1lạng.

Ngày 29/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Lương Long, Trưởng phòng Quản lý hành nghề (Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) cho biết; Sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội phát tán một nhân vật có tên Anh Trường chữa được nhiều bệnh từ Câm, Điếc bẩm sinh đến các bệnh về xương, khớp miễn phí trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 22/5, Sở Y tế Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ông Trường chữa bệnh.


Đoàn kiểm tra đang làm việc với người dân

Đoàn kiểm tra đang làm việc với người dân

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế và lực lượng chức năng địa phương gồm: Công an huyện, Phòng Y tế huyện, lãnh đạo xã Long Châu tiến hành kiểm tra tại phòng khám răng của gia đình ông Nguyễn Văn Thạo thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong nơi được quảng cáo là sẽ khám chữa bệnh kể trên.

Theo như thông tin trên Facebook mang tên Anh Trường, khi ông Trường chữa bệnh luôn có hai người đàn ông khỏe mạnh hỗ trợ và một người phụ nữ luôn dùng điện thoại quay clip phát trực tiếp.

Trong những ngày gần dây ông Trường đi chữa bệnh ở các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Bắc Giang, Lai Châu.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chứng kiến trước cửa Phòng khám răng có khoảng trên 30 người chờ được chữa bệnh, Họ cho biết: “thầy” đã đến từ trưa và hiện đang ăn cơm. Những người đến chờ chữa bệnh cho biết là ông thầy này có tên Châu Anh Trường và được nghe quảng cáo trên mạng xã hội là người được “trên” cho lộc chữa bệnh, đã đến gia đình ông Thạo hành nghề trong các ngày 14/5/2017 và ngày 22/5/2017. Mặc dù nói là chữa bệnh không lấy tiền nhưng có bệnh nhân sau khi được chữa bệnh đã mua thuốc bên ngoài (chưa xác định được người bán là ai) là sản phẩm tự chế gọi là “Cao” bán với giá 600.000đ/1lạng.


Gói cao có giá 600.000 đồng

Gói cao có giá 600.000 đồng

Khi cơ quan chức năng vào làm việc thì không thấy ông Trường và những người trong đoàn nhưng có một mâm cơm đang ăn dở. Ông Thạo, hiện tại Thầy Trường không có mặt tại đây.


Ảnh chụp từ facebook mô tả ông Trường đang chữa bệnh tại Bắc Ninh

Ảnh chụp từ facebook mô tả ông Trường đang chữa bệnh tại Bắc Ninh

Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan chức năng, trong các ngày 14 và 22/5 có người đàn ông tên Châu Anh Trường hành nghề xoa bóp bấm huyệt để chữa các bệnh về xương khớp và câm điếc tại nhà ông Thạo. Còn ông Thạo thừa nhận ông Trường đã chữa cho 5 bệnh nhân trong ngày, nhưng hôm trước thì không biết là bao nhiêu bệnh nhân, chỉ biết là ông Trường ở Biên Hòa- Đồng Nai.

Do đó, Sở Y tế đã lập biên bản và yêu cầu gia đình ông Thạo không cho ông Trường hành nghề tại gia đình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

Bản thân ông Thạo cũng hành nghề khám răng khi chưa được Sở Y tế thẩm định và cấp phép nên Đoàn đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định.

Ngay sau khi kiểm tra, ngày 23/5, Sở Y tế Bắc Ninh đã có công văn số 742/SYT-NVY về việc đề nghị tăng cường quản lý hành nghề y ngoài công lập gửi các huyện thị xã, thành phố.

Văn bản nêu rõ: Theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Sở Y tế cho thấy trong thời gian qua trên địa bản tỉnh xuất hiện một số cá nhân hành nghề khám chữa bệnh miễn phí, xoa, bóp chữa bệnh khi chưa được Sở Y tế cấp phép. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền các qui định của pháp luật về hành nghề khám chữa bệnh, tuyên truyền để người dân hiểu và không sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh không có cơ sở khoa học, cưa được cơ quan thẩm quyền cấp phépvv...

Đề nghị UBND huyện Yên phong tiếp tục chỉ đạo UBND xã Long Châu tiếp tục kiểm tra, giám sát, kiên quyết không cho Châu Anh Trường hành nghề tại địa phương khi chưa được Sở Y tế thẩm định và cấp phép.

Bá Đoàn