Bé gái 4 tuổi tử vong sau uống thuốc sirô

(Dân trí) - Khi được mẹ rót thực sirô cho uống, bé gái kêu thuốc rất đắng. Khoảng 10 phút sau, bé bị ngất xỉu tại chỗ và được gia đình đưa đi viện cấp cứu thì tử vong sau 1 giờ uống sirô.

Tối 2/11, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành công tác khám nghiệm tử thi của cháu Trần Mai Khánh Băng (4 tuổi, ngụ thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Chai thuốc sirô cháu Băng đã uống trước khi tử vong (ảnh Cơ quan chức năng cung cấp)
Chai thuốc sirô cháu Băng đã uống trước khi tử vong (ảnh Cơ quan chức năng cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 19h30, ngày 01/11, chị Mai Thị Tâm Khuê (mẹ cháu Băng) lấy chai sirô thực phẩm chức năng nhãn hiệu UNIKIDS (mua trước đó) rót khoảng 5ml cho cháu Băng uống, khi đang uống sirô cháu Băng có nói với mẹ thuốc rất đắng.

Khoảng 10 phút sau, cháu Băng đột nhiên lăn đùng ra nhà ngất xỉu, gia đình chị Khuê vội vàng đưa con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông nhưng đến khoảng 20h30 thì cháu Băng không qua khỏi và đã tử vong.

Bức xúc trước cái chết tức tưởi của con gái, gia đình chị Khuê đã yêu cầu Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi của cháu bé.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Bông điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm