Sau buổi ùn tắc vì tiền lẻ, trạm BOT quốc lộ 5 đã thông thoáng trở lại

(Dân trí) - Đến 10h sáng nay 5/9, trạm BOT số 1 quốc lộ 5 đoạn qua huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã thông thoáng trở lại, không còn tình trạng ách tắc như chiều tối qua, khi các tài xế xe tải dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm.


Sáng nay không còn cảnh các tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.

Sáng nay không còn cảnh các tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.

Sáng ngày 5/9, theo ghi nhận của PV Dân trí, trạm BOT số 1 quốc lộ 5 đã thông thoáng trở lại, không còn tình trạng tài xế trả tiền lẻ để phản ứng trạm.

Một nhân viên thu phí tại trạm này cho biết: “Tính đến 10h sáng nay 5/9, tình trạng tài xế trả phí qua trạm BOT bằng tiền lẻ đã không còn, từ sáng sớm đến bây giờ, lưu lượng xe qua lại cũng đã ổn định, không còn bị ùn tắc như chiều ngày 4/9”.


Một nhân viên thu phí tại trạm cho biết sáng nay trạm đã thông thoáng, ổn định trở lại.

Một nhân viên thu phí tại trạm cho biết sáng nay trạm đã thông thoáng, ổn định trở lại.

Quốc lộ 5 là tuyến huyết mạch cửa ngõ phía Đông Hà Nội. Mỗi ngày có khoảng 15.000-16.000 lượt phương tiện qua trạm. Mức phí thấp nhất là 40.000 đồng, cao nhất là 180.000 đồng mỗi lượt, tùy loại phương tiện.

Trước đó, báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, nhà đầu tư thu phí cả tuyến đường ngoài BOT chạy song song với tuyến đường BOT để bảo đảm phương án tài chính của dự án. Trường hợp điển hình chính là dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5 cũ.


Bảng giá vé tại trạm BOT số 1 quốc lộ 5.

Bảng giá vé tại trạm BOT số 1 quốc lộ 5.

Sau buổi ùn tắc vì tiền lẻ, trạm BOT quốc lộ 5 đã thông thoáng trở lại - 4


Tình hình giao thông qua trạm sáng 5/9.

Tình hình giao thông qua trạm sáng 5/9.

Trần Thanh