1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Campuchia cáo buộc 2 phóng viên “gián điệp” đưa tin cho truyền thông Mỹ

(Dân trí) - Tòa án ở Campuchia đã cáo buộc hai phóng viên tội gián điệp vì cung cấp các bản tin cho một đài phát thanh do Mỹ bảo trợ với mức án phạt có thể lên tới 15 năm tù.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Cambodia Herald)
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Cambodia Herald)

Theo Reuters, Uon Chhin và Yeang Sothearin là hai phóng viên từng làm việc cho Đài Tự do châu Á (RFA) có trụ sở tại Washington (Mỹ) phát sóng bằng tiếng Khmer cho đến khi đài này bị đóng cửa tại Campuchia hồi tháng 9. Người phát ngôn của Tòa án thành phố Phnom Penh Ly Sophana ngày 18/11 cho biết hai phóng viên này bị cáo buộc “cung cấp thông tin gây nguy hại cho quốc phòng (Campuchia) cho nước ngoài”.

Ông Sophana cho biết Uon Chhin và Yeang Sothearin bị bắt quả tang đang gửi tin tức cho RFA và hai phóng viên này “sẽ bị đưa tới gặp thẩm phán để tiến hành các thủ tục xét xử tiếp theo”.

Trong khi đó, RFA cho biết không có liên hệ với hai phóng viên trên kể từ khi cơ quan này đóng cửa văn phòng ở Phnom Penh từ tháng 9. Theo RFA, “bằng việc cáo buộc hai cựu phóng viên của RFA với tội gián điệp, các nhà chức trách Campuchia đã mở cánh cửa cho thấy những hình thức hăm dọa nghiêm trọng”.

Luật sư của Uon Chhin và Yeang Sothearin cho biết các cáo buộc của tòa án Campuchia nhằm vào thân chủ của họ là quá nặng, trong khi hai phóng viên này chỉ đơn thuần là làm công việc của các nhà báo.

“Việc họ làm không gây nguy hiểm cho đất nước Campuchia”, luật sự Keo Vanny nói, đồng thời tiết lộ nếu bị kết tội, hai phóng viên có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù giam.

Hồi tháng 8, chính phủ Campuchia đưa ra cảnh báo về việc đóng cửa 3 kênh truyền thông nước ngoài đang hoạt động tại nước này là Cambodia Daily, RFA và VOA do không chấp hành việc đóng thuế đầy đủ cũng như thiếu giấy phép hoạt động truyền thông chính thức.

Các động thái trên tiếp tục cho thấy sự cứng rắn trong lập trường của chính phủ Thủ tướng Hun Sen đối với Mỹ. Ông Hun Sen cũng đưa ra nhiều tuyên bố gay gắt với Washington trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia vào năm sau.

Mỹ ngày 17/11 thông báo sẽ chấm dứt viện trợ cho hoạt động bầu cử tại Campuchia và cam kết sẽ có các hành động cụ thể sau khi Tòa án tối cao Campuchia quyết định giải thể Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) theo đề xuất của chính phủ. Lý do cho quyết định này là vì đảng CNRP bị cáo buộc âm mưu chiếm đoạt quyền lực. Tuy nhiên, CNRP đã bác bỏ cáo buộc này.

Thành Đạt

Tổng hợp