1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Lừa lấy ô tô và 70 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt một chiếc xe ô tô và số tiền 70 triệu của anh Đoàn, Giang ngay lập tức bỏ trốn biệt tích. Sau gần 5 tháng truy tìm, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ được đối tượng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 5/5, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh Nam Định bắt đối tượng Hoàng Trường Giang (SN 1983), trú tại số 52 An Phong, phường Quang Trung, thành phố Nam Định theo quyết định truy nã số 01 ngày 19/01/2016 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hoàng Trường Giang (dấu x) tại cơ quan Công an (ảnh Công an Hà Nam)
Đối tượng Hoàng Trường Giang (dấu x) tại cơ quan Công an (ảnh Công an Hà Nam)

Trước đó, vào ngày 27/8/2015, Giang đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai mang BKS 29A – 417.85 và 70 triệu đồng của Anh Nguyễn Văn Đoàn, ở xóm Buộm, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng sau đó bỏ trốn biệt tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành truy tìm đối tượng lừa đảo này. Tuy nhiên, Giang vẫn lẩn trốn và không xuất hiện. Sau khi ra quyết định truy nã, ngày 5/5, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh Nam Định phát hiện bắt đối tượng Giang tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ sự việc để đưa đối tượng Hoàng Trường Giang ra xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Đức Văn