1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Lâm tặc phá rừng phòng hộ, nửa tháng sau chủ rừng mới phát hiện

(Dân trí) - Ngày 12/4, Công an huyện Tuy Đức cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, quản lý, bảo vệ rừng xảy ra trên địa bàn xã Quảng Trực.

Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Hiền (trú huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và truy nã đối tượng Lê Văn Tịnh (trú tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về hành vi hủy hoại rừng

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/3/2018, trong lúc tuần tra, kiểm soát thì lực lượng chức năng huyện Tuy Đức phát hiện một vụ khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ Thác Mơ. Tại hiện trường, phát hiện 22 cây gỗ (bao gồm 18 cây gỗ bằng lăng và 4 cây gỗ tạp) bị đốn hạ, tổng khối lượng là 20.49 m3 gỗ tròn.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ (ảnh VKSND)
Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ (ảnh VKSND)

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ ngày 3/3- 19/3, Lê Văn Tịnh cùng với Nguyễn Thanh Hiền sử dụng cưa xăng và lái xe tự chế vào khoảnh 8, tiểu khu 1454 (thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đốn hạ cây rừng. Đến ngày thứ 15, lực lượng chức năng mới phát hiện vụ việc trên, tuy nhiên hai đối tượng chủ mưu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong sự việc trên.

Dương Phong