1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng tạt axit dằn mặt đối thủ cạnh tranh

(Dân trí) - Do việc làm ăn không được thuận lợi, kèm theo có người khác đến cạnh tranh việc thu mua mủ cao su nên các đối tượng đã bàn tính và thực hiện kế hoạch tạt axit dằn mặt làm 3 người bị thương.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (SN 1982, ngụ xã Đắk Wil), Phạm Văn Hóa (SN 1993) và Nguyễn Thế Dũng (SN 1982, cùng ngụ thị trấn Ea T’linh) về hành vi Cố ý gây thương tích.


Đối tượng Dũng và Hóa (ảnh Cơ quan CSĐT cung cấp)

Đối tượng Dũng và Hóa (ảnh Cơ quan CSĐT cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h, ngày 4/2, anh Phùng Văn Vương (SN 1976, ngụ xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức), Trương Đức Doanh (SN 1980, ngụ xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) và Đặng Văn Thắng (SN 1988, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jút) cùng ngồi trên một chiếc xe ô tô đến một vườn cao su trên địa bàn xã Đắk Wil để cân mủ cao su.

Sau khi cân xong, cả 3 người cùng ngồi lên xe ô tô để đi về xã Ea Pô. Tuy nhiên, khi đến khu vực thôn 2, xã Đắk Wil thì đột nhiên có 2 thanh niên đi xe máy bịt mặt kín từ phía sau vượt lên rồi nhanh chóng tạt axit vào ô tô làm cả 3 người bị bỏng rát, phải nhập viện điều trị. Các đối tượng sau khi gây án nhanh chóng bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp để điều tra, làm rõ vụ án. Sau 10 ngày tích cực điều tra, bước đầu, công an xác minh được 3 đối tượng liên quan và tiến hành bắt giữ để điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Dung (SN 1982), Phạm Văn Hóa (SN 1993) và Nguyễn Thế Dũng (SN 1982). Theo đó, vào cuối năm 2016, Nguyễn Thị Dung nói việc làm ăn gặp nhiều khó khăn và có anh Vương ở nơi khác đến cạnh tranh việc thu mua mủ cao su nên Hóa nói sẽ tìm cách để Vương không hoạt động trên địa bàn nữa.

Sau đó, Hóa điện thoại cho Dung báo đã tìm được người đánh dằn mặt Vương với giá 20 triệu đồng và được Dung đồng ý. Hóa đã thuê các đối tượng để hành động nhưng 2 lần bất thành. Đến khoảng cuối tháng 1/2017, Hóa tiếp tục thuê các đối tượng tên là Nguyễn Thế Dũng và một đối tượng tên Tý (chưa rõ lai lịch) dùng axit tạt vào anh Vương. Sau đó, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt hành vi phạm tội khiến anh Vương bị thương tích 25%, anh Doanh bị thương tích 15% và anh Thắng bị thương tích 9%.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm