1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản Google adsense

(Dân trí) - Giả làm người cần mua tài khoản Google adsense, Sơn đề nghị người bán cho phép sử dụng phần mềm Team Viewer để kiểm tra tài khoản. Sau đó, Sơn khóa máy tính của người bán, chiếm đoạt tài khoản Google adsense, bán lại cho người khác.

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) cho biết vừa bàn giao đối tượng Vương Trọng Sơn (SN 1990, quê ở Yên Thành, Nghệ An) cho Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lua-dao-12082015-8869b
Đối tượng Vương Trọng Sơn. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Trước đó, Phòng PC50 nắm thông tin về việc một số thành viên trên các diễn đàn tin học bị các đối tượng xấu lừa mua bán tài khoản Google adsense sau đó chiếm đoạt. (Tài khoản Google AdSense được sử dụng để các nhà xuất bản trang web thuộc mọi quy mô kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo Google được nhắm mục tiêu trên các trang web của họ).

Các đối tượng lừa đảo lấy lý do kiểm tra thông tin tài khoản, đề nghị người bán cho phép sử dụng phần mềm truy cập máy tính từ xa qua mạng internet (Team Viewer). Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản, bán lại cho người khác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu làm rõ, bắt giữ đối tượng Vương Trọng Sơn. Tài liệu điều tra cho thấy, đầu tháng 4/2015, Sơn cùng vợ con ra Hà Nội, thuê nhà tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Công việc của Sơn là sử dụng các tài khoản Google adsense để quảng cáo trên mạng internet.

Giữa tháng 4/2015, Sơn tham gia vào các nhóm trên facebook và các diễn đàn tin học để giao lưu, học hỏi các thức làm quảng cáo. Quá trình tham gia các nhóm, diễn đàn trên, Sơn biết được thông tin các đối tượng rao bán các tài khoản Google adsense chiếm đoạt được của người khác. Sơn đã tìm hiểu và biết được cách thức chiếm đoạt các tài khoản Google adsense bằng cách sử dụng phần mềm Team Viewer. Sau khi tìm hiểu, Sơn đã lập các tài khoản trên diễn đàn tin học để thực hiện hành vi phạm tội.

Cuối tháng 4/2015, thông qua facebook, Sơn liên hệ mua lại tài quản Google adsense của anh L.V.G. (SN 1990, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với giá 13 triệu đồng. Quá trình giao dịch, Sơn đề nghị sử dụng phần mềm Team Viewer truy cập vào máy tính của anh G. để xem thông tin tài khoản.

Sau khi truy cập được vào máy tính của anh G., Sơn đã khóa máy tính của bị hại, gỡ bỏ email quản trị tài khoản Google adsense và thay thế bằng email của mình. Sau đó, Sơn bán tài khoản này cho một người đàn ông tên P. ở TP Hồ Chí Minh với giá 13 triệu đồng. Một thời gian sau, thấy anh P không thay đổi email quản trị, Sơn đã chiếm lại tài khoản để bán cho một người khác với giá 6 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Sơn còn gây ra 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài khoản Google adsense khác, chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên