1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô thợ may “nổ” xin được chung cư cho người khác để lừa tiền

(Dân trí) - Mặc dù làm nghề thợ may, không có chức năng, khả năng bố trí cho thuê chung cư nhưng Hà vẫn “nổ” là có khả năng xin được chung cư diện chính sách để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Sáng 19/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà (sinh 1970, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Gia (1931) là mẹ ruột của Hà thuộc diện khó khăn về nhà ở nên năm 2008 được UBND TP Đà Nẵng bố trí cho thuê một căn hộ chung cư ở Vũng Thùng (phường Nại Hiên Đông) để ở. Năm 2014, bà Gia qua đời, Hà xin đổi tên người thuê căn hộ từ bà Gia sang Hà quản lý.

Bị cáo Hà tại phiên tòa
Bị cáo Hà tại phiên tòa

Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, Hà biết một số người mà Hà quen khó khăn về nhà ở nên đưa ra thông tin Hà biết thủ tục xin chung cư chính sách cho phụ nữ đơn thân, khó khăn về nhà ở. Hà cũng “nổ” là bản thân mình có quen với người có chức năng cấp chung cư, ai có nhu cầu đưa tiền để Hà xin giúp cho nhưng thực ra Hà chẳng quen ai cả. Tin lời nói của Hà là thật, 5 người đã nhờ Hà làm thủ tục xin căn hộ chung cư ở phường Nại Hiên Đông và chung cư Phước Lý (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Theo yêu cầu của Hà, những người này đã đưa cho Hà với tổng số tiền là hơn 539 triệu đồng. Hà đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng cho cá nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hà 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời yêu cầu Hà phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Hà đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Khánh Hồng