1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình

Bắt “xế sang” đeo biển đỏ giả vận chuyển 400 kg tê tê

(Dân trí) - Chiếc ô tô Toyota hạng sang được hai đối tượng đeo biển đỏ giả vận chuyển 70 cá thể tê tê từ Hà Tĩnh ra Hà Nội tiêu thụ đã bị công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ. Trên xe này còn phát hiện nhiều bộ biển số xanh và trắng giả.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tạm giữ chiếc xe ô tô Toyota hạng sang mang BKS TM – 10-56 (BKS màu đỏ giả) và hai đối tượng Trần Văn Toại (SN 1976, lái xe) và Nguyễn Xuân Tình (SN 1990, đi cùng) để làm rõ hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Số lượng tê tê hai đối tượng vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ.
Số lượng tê tê hai đối tượng vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 20h30 ngày 11/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Ninh Bình) phối hợp với lực lượng CSGT Công an huyện Yên Mô phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang BKS đỏ giả như trên đang vận chuyển 70 cá thể tê tê trái phép (khoảng 400 kg).

Đặc biệt, khám trên xe ô tô này, lực lượng chức năng còn phát hiện có 5 bộ biển số xe ô tô giả, trong đó có 4 bộ màu xanh và 1 bộ màu trắng. Hai đối tượng Toại và Tình khai nhận, số tê tê nói trên đang vận chuyển từ Hà Tĩnh ra Hà Nội tiêu thụ.

Nhiều biển số xanh, trắng giả phát hiện trên xe ô tô vận chuyển động vận hoang dã trái phép.
Nhiều biển số xanh, trắng giả phát hiện trên xe ô tô vận chuyển động vận hoang dã trái phép.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn chiếc xe ôtô Toyota LandCuiser Prado, 70 cá thể tê tê, 5 bộ biển kiểm soát xe ôtô giả, 3 điện thoại di động, 50USD và trên 16,1 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thái Bá