1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Bắt giữ lô hàng “khủng” có nhiều loại thuốc… cường dương

(Dân trí) - Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc với số lượng lớn, tổng giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Lô hàng lậu “khủng” này có nhiều thuốc cường dương… không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 21/12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 22h ngày 19/12, trong lúc làm nhiệm vụ trên QL1A (đoạn qua xã Mai Sơn, huyện Yên Mô), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra lô hàng lậu trị giá 2 tỷ đồng, có nhiều thuốc cường dương không rõ nguồn gốc xuất xứ (ảnh: Công an Ninh Bình)
Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra lô hàng lậu trị giá 2 tỷ đồng, có nhiều thuốc cường dương không rõ nguồn gốc xuất xứ (ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo đó, xe tải mang BKS 34C 110.66 do Dương Danh Thắng (SN 1990, Kim Thành, Hải Dương) điều khiển, chạy hướng Hà Nội – Thanh Hóa. Lực lượng Công an phát hiện trên xe nhiều loại hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ như: nhiều loại thuốc cường dương, bình ắc quy, tấm dán cường lực… tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản, thu giữ lô hàng “khủng” nói trên. Hiện lực lượng chức năng Ninh Bình đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thái Bá