Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng mạnh

(Dân trí) - Sau hai tháng liên tiếp giảm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam đã tăng trở lại trong tháng 3 vừa qua; trong đó, nhập khẩu xe từ Thái Lan tăng gấp rưỡi.

Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng mạnh - 1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 3 vừa qua đã tăng 50,8% lên 8.548 xe, đạt kim ngạch hơn 208 triệu USD, tăng gần 47%.

Tuy nhiên, luỹ kế 3 tháng đầu năm nay, nhập khẩu ô tô vẫn giảm 21,2% về lượng và 16,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 19.738 xe, trị giá xấp xỉ 486,5 triệu USD.

Về nguồn gốc xuất xứ, trong tháng 3 vừa qua, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan vẫn dẫn đầu cả về số lượng và giá trị, với 3.083 chiếc, tăng gấp rưỡi so với mức hơn 2.000 chiếc một tháng trước đó, đạt kim ngạch 61,39 triệu USD. Đứng thứ hai là Hàn Quốc - 1.536 xe, rồi đến Trung Quốc - 1.187 xe, Ấn Độ - 992 xe, và Nhật Bản - hơn 700 xe.

Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô trong tháng 3 cũng tăng mạnh - gần 45% lên 297 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu quý I năm nay lên gần 737 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Minh

Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng mạnh - 2
Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng mạnh - 3
Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng mạnh - 4