1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Liên tục có người trúng xổ số "khủng", tiền đâu trả thưởng?

Chương trình xổ số điện toán cộng dồn tiền thưởng theo cách nào và quy định thời gian tham gia dự thưởng ra sao?

Trong chưa đầy 1 tháng, đã có 3 người trúng giải đặc biệt xổ số điện toán
Trong chưa đầy 1 tháng, đã có 3 người trúng giải đặc biệt xổ số điện toán

Chưa đầy một tháng, giải xổ số điện toán Mega 6/45 do Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott tổ chức đã xác định được 3 giải đặc biệt (jackpot) với tổng trị giá giải thưởng 228 tỉ đồng. Thực tế xác suất trúng giải của mỗi bộ số vào khoảng 1/8 triệu và giá trị của giải thưởng quá “khủng” trong khi thời gian cách biệt giữa các lần trúng giải quá sát nhau đã khiến nhiều người đặt nghi vấn về chương trình xổ số này.

Một trong những thắc mắc đó là công ty xổ số cộng dồn tiền thưởng theo cách nào và liệu công ty này có đủ khả năng trả thưởng khi có người trúng thưởng? Liên quan tới vấn đề này, Vietlott cho biết, tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé và nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng.

Chẳng hạn với 100 đồng doanh thu bán vé, công ty này sẽ dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, 8 đồng hoa hồng cho đại lý. Phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, và trích lập các quỹ theo luật định, sẽ được nộp vào ngân sách các địa phương.

Ngoài ra theo công ty xổ số, tính tới đêm 15/11, người sở hữu tấm vé trúng giải jackpot lần thứ ba trị giá hơn 71 tỉ đồng vẫn chưa xuất hiện. Chiếc vé này được phát hành vào ngày 10.11 trong khi ngày công bố kết quả xổ số là 13/11.

Như vậy, giữa ngày phát hành vé và ngày xác định vé trúng jackpot có xen kẽ một kỳ quay số mở thưởng. Do đó, nhiều người đặt câu hỏi liệu chiếc vé này còn có đủ điện kiện để trúng thưởng?

Vietlott giải thích, lý do là tờ vé số trúng 71 tỉ được khách hàng mua vào sáng 10/11 và đăng ký tham gia kỳ quay thưởng vào ngày 13.11 thay vì kỳ quay thưởng vào ngày 11/11.

Theo quy định của chương trình xổ số, người mua vé số điện toán không nhất thiết phải tham gia ngay kỳ quay số mở thưởng gần nhất, mà có thể đăng ký các kỳ quay số bất kỳ sau đó với tối đa 6 kỳ quay thưởng liên tiếp.

Về vấn đề tiền thuế, trao đổi với PV tối 15/11, đại diện truyền thông của công ty xổ số cho biết, công ty chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân thay cho người trúng giải jackpot và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định. Tuy nhiên, công ty kê khai thuế 3 tháng một lần nên thuế tháng 10, 11, 12 sẽ được kê khái vào cuối tháng 12.

Theo Ngọc Phạm
Dân Việt