1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

“Không còn rào cản về điều kiện kinh doanh nông nghiệp”

(Dân trí) - “Với tư cách đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh thì xin khẳng định không còn rào cản nào về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp”, ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về Hội nghị đến báo chí vào chiều nay (27/7). (Ảnh: Hồng Vân)
Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về Hội nghị đến báo chí vào chiều nay (27/7). (Ảnh: Hồng Vân)

Đó là ý kiến của ông Thắng tại cuộc họp báo trước thềm Hội nghị Toàn quốc Thúc đẩy doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp diễn ra vào chiều nay (27/7).

Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Thắng cho biết: “Liên quan đến điều kiện kinh doanh thì trong Nông nghiệp, hiện nay chúng tôi không còn gì hạn chế việc gia nhập thị trường của các DN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nữa cả, từ chăn nuôi đến trồng trọt”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định rằng, có chăng cái khó khăn nhất đối với các DN Việt hiện nay là liên quan đến kiểm soát thú y.

Nhưng lĩnh vực này thì quốc gia nào cũng phải có, nên việc kiểm soát thú y, bệnh dịch phải cần cơ quan chuyên môn phụ trách. Do vậy các điều kiện liên quan đến kiểm soát thú y, bệnh dịch của các giống cây trồng hay vật nuôi đều không bỏ được vì đây vẫn là điều kiện kinh doanh hết sức cần thiết.

“Chứ còn những điều kiện kinh doanh liên quan đến gia nhập thị trường, điều kiện thành lập DN, điều kiện cấp giấy đăng kí kinh doanh,… thì với tư cách đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh thì xin khẳng định không còn rào cản nào về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp”, ông Thắng khẳng định.

Đáng nói, ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Hội nghị Toàn quốc Thúc đẩy DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cho biết, thời gian tới có lẽ sẽ cắt giảm 40-50% thủ tục hành chính rườm rà về lĩnh vực nông nghiệp.

“Một trong những giải pháp rất quan trọng mà chúng tôi đã đồng tình cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cắt giảm thủ tục hành chính. Hiện nay, toàn thể điều kiện kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp có khoảng 500 thủ tục hành chính, có lẽ thời gian tới cắt giảm 40-50%”, ông Hùng cho hay.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, theo Thứ trưởng Thắng, nông nghiệp là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tạo sự ổn định xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.

Tính đến hết quý II/2018, ước tính cả nước có khoảng hơn 49.600 DN đầu tư vào nông nghiệp, chiếm khoảng 8% tổng số DN hoạt động trên cả nước.

Hồng Vân

“Không còn rào cản về điều kiện kinh doanh nông nghiệp” - 2