1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đại biểu Quốc hội: Việc làm của Vinastas "sai lầm, đáng xấu hổ"

(Dân trí) - Cho rằng cần phải làm rõ động cơ đứng sau vụ việc công bố khảo sát "nước mắm asen", đại biểu Quốc hội cũng nhận định, việc làm của Vinastas là "sai lầm, đáng xấu hổ" và đề nghị cơ quan Nhà nước cần tỏ rõ thái độ trong vấn đề chấn chỉnh công tác của hội này.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay xung quanh câu chuyện "nước mắm asen", ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại biểu đoàn Hà Nội cho rằng, do nước mắm là gia vị chủ yếu trong tất cả bữa ăn của người dân nên đương nhiên khi nghe thông tin nước mắm nhiễm asen, rất nhiều người có trạng thái hoang mang, lo sợ.

Sau khi Bộ Y tế công bố 100% nước mắm an toàn, ông Chiến đánh giá, kết quả và phương pháp của Bộ Y tế khoa học và chính xác hơn do số mẫu đầy đủ, nhiều hơn so với mẫu mà Vinastas công bố. Việc 100% mẫu Bộ Y tế đưa vào kiểm định cho thấy hàm lượng asen không gây tác hại cho người tiêu dùng, thông tin này đã góp phần lấy lại lòng tin của người dân.

Theo vị đại biểu, việc Bộ Y tế thông tin minh bạch, rõ ràng hơn về vấn đề này đã góp phần đảm bảo sản phẩm nước mắm truyền thống. Ông Chiến cũng góp ý, cơ quan chức năng, báo chí vần đăng tải mạnh mẽ hơn nữa kết luận này.


Thông tin nước mắm asen ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp, làng nghề nước mắm truyền thống (ảnh: DĐDN)

Thông tin "nước mắm asen" ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp, làng nghề nước mắm truyền thống (ảnh: DĐDN)

Theo ông, trước những vấn đề công bố, những thông tin có tác động lớn đến người dân thì trước hết cơ quan chức năng có thẩm quyền và báo chí truyền thông cần thận trọng hơn, rút kinh nghiệm. Nếu thông tin nhạy cảm ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì phải cân nhắc và có trách nhiệm hơn để không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Từ vụ "nước mắm asen", đại biểu Nguyễn Văn Chiến cho rằng, cần thiết phải rà soát các quy định của pháp luật và có những chế tài đủ mạnh để ngăn chặn việc lợi dụng phương tiện truyền thông để đưa ra thông tin sai lệch làm rối loạn thị trường nhằm mục đích trục lợi cá nhân hoặc có mưu đồ xấu gây tác hại mất ổn định kinh tế, xã hội.

Với những cơ quan công bố thông tin sai, theo quan điểm của vị luật sư, trước hết là phải rà soát động cơ từ đâu đưa ra thông tin đó. Sau đó, đối chiếu quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến đơn vị đó quy định về phát ngôn, thông tin đưa ra và trách nhiệm như thế nào trước hậu quả gây ra.

"Để xử lý một cách mạnh mẽ hơn thì cơ quan chức năng có thẩm quyền phải vào cuộc để điều tra động cơ mục đích cũng như tác hại của thông tin bất lợi nói trên, từ đó áp chế tài phù hợp", Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho hay.

Trao đổi thêm về vấn đề này, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) bình luận: "Hội bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) đã làm việc mà tôi thấy chưa từng có!".

Bà Khánh đặt nghi vấn liệu có doanh nghiệp nước ngoài tài trợ hay không khi mà rất nhiều vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang rất bức xúc, đang không biết kêu ai, không biết ai là người bảo vệ thì hội không đề cập mà lại chú tâm vào sản phẩm nước mắm.

Vị đại biểu cho rằng, việc thực hiện và công bố khảo sát nói trên của Vinastas là "việc làm rất sai lầm", hội đã không làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

"Điều này rất đáng xấu hổ", bà Khánh nhận xét, đồng thời cho rằng, cơ quan Nhà nước cần tỏ rõ thái độ trong vấn đề chấn chỉnh công tác của các hội, có những biện pháp mạnh trong vấn đề tổ chức nhân sự, nhất là đối với những hội chỉ làm những việc có lợi cho bản thân mình mà không có lợi cho những người mình nhân danh bảo vệ.

Trước đó, chiều ngày 22/10, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas), xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2016.

Theo thông tin mới cập nhật, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật của Vinastas.

Nội dung kiểm tra nhằm làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của Vinastas. Đồng thời, xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của Vinastas (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật, khoa học của Vinastas trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát trong thời gian vừa qua.

Bích Diệp