Amsterdam chính thức ra quân bước lên sàn đấu trực tiếp của FIRST Robotics Competition

Sau hơn 6 tuần gấp rút chuẩn bị lắp ráp robot và xây dựng chiến lược thi đấu, GreenAms Robotics Team (GART) đã sẵn sàng bước lên sàn đấu trực tiếp của FIRST® Robotics Competition tại Australia - cuộc thi nghiên cứu, sáng tạo và thi đấu robot quy mô lớn thường niên của FIRST.

FIRST Robotics Competition (FRC) là cuộc thi thể thao trí tuệ về nghiên cứu, sáng tạo và thi đấu robot quy mô lớn của FIRST được tổ chức hàng năm dành cho lứa tuổi THPT. FIRST Robotics Competition 2016 - 2017 bắt đầu bởi vòng loại khu vực từ cuối năm 2016 với sự tham gia của hàng chục nghìn đội chơi đến từ nhiều quốc gia trên Thế giới để chọn ra 30 đội xuất sắc nhấtthi đấu trực tiếp tại Úc vào tháng 3/2017. GreenAms Robotics Team (GART)là đội tuyển gồm 19 thành viên của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam được vinh dự sang Úc tham dự FIRST® Robotics Competition.

Ngày 6/3/2017 vừa qua, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức lễ ra quân tiễn chân đội tuyển lên đường sang Úc thi đấu. Buổi lễ có sự tham gia của Ban Giám hiệu Nhà trường, đơn vị bảo trợ - VNPT Technology, đại diện đại sứ quán Israel tại Việt Nam, các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh.

Đội tuyển GART cùng Nhà trường, VNPT Technology và các đơn vị hỗ trợ trong buổi Lễ ra quân dự thi tại Úc.
Đội tuyển GART cùng Nhà trường, VNPT Technology và các đơn vị hỗ trợ trong buổi Lễ ra quân dự thi tại Úc.

Trong buổi lễ, đại diện Nhà trường và ban lãnh đạo VNPT Technology cùng các vị khách mời lần lượt lên phát biểu cảm xúc, động viên, tặng hoa và quà để cổ vũ tinh thần đội tuyển. Theo nhà giáo Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng uỷ, hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam: “Đây không phải là lần đầu tiên các em được học hỏi và thi đấu tại nước ngoài, nhưng đây lại là lần đầu tiên các em đại diện Việt Nam để tham gia cuộc thi quy mô lớn như vậy trong một lĩnh vực mới mẻ là robotics. Nhà trường rất hy vọng sau chuyến đi, các em sẽ không chỉ đem niềm vinh quang về cho chính đội tuyển, mà sẽ trở thành những người đầu tiên viết nên lịch sử robotics của trường, sẽ trở thành những người truyền động lực, dẫn dắt các thế hệ sau của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam”.

Ông Dương Thành Long - Phó Tổng Giám đốc công ty VNPT Technology chia sẻ: “Với vai trò là Công ty Công nghệ hàng đầu Việt Nam, VNPT Technology rất khuyến khích, tin tưởng và kỳ vọng vào các thế hệ trẻ có niềm đam mê về khoa học - công nghệ. Hy vọng đội tuyển sẽ đạt được thành tích tốt tại cuộc thi và trở thành nguồn cảm hứng cho các em học sinh THPT ở Việt Nam học tập, chinh phục thử thách và tự tin theo đuổi đam mê ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Em Hồ Minh Lộc - thủ lĩnh của GART chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng em được tham dự một giải đấu lớn như vậy, kinh nghiệm thực tế và kinh phí là hai khó khăn lớn nhất đội tuyển phải đối mặt. May mắn nhờ có được sự ủng hộ của Nhà trường và sự bảo trợ của VNPT Technology, cộng thêm sự giúp đỡ từ những chuyên gia kỹ thuật của Công ty, chúng em đã vượt qua và sẵn sàng bước vào trận đấu”.

Ngay tại lễ ra quân, GART cũng đã giới thiệu về sản phẩm robot thông qua video clip cùngáo đồng phục mà đội sẽ mặc trong suốt cuộc thi. Hình ảnh logo của đội là chú kỳ lân với cái sừng bằng sắt rất mới lạ trên áo biểu tượng cho sự sáng tạo, mạnh mẽ và đột phá. Các em mong muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy được sự quyết tâm, khát khao chinh phục thử thách và hy vọng đội sẽ đem lại sự đột phá để giành giải cao trong cuộc thi sắp tới.

Đại diện của GART giới thiệu về áo đồng phục và logo của đội.
Đại diện của GART giới thiệu về áo đồng phục và logo của đội.

Hình ảnh mặt sau của áo với logo của nhà bảo trợ VNPT Technology.
Hình ảnh mặt sau của áo với logo của nhà bảo trợ VNPT Technology.

Theo kế hoạch, 19 thành viên của đội tuyển với sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Đình Vinh - phó hiệu trưởng Nhà trường sẽ có mặt tại Úc vào ngày 10/3/2017 và lưu lại liên tục 10 ngày để thi đấu. Trước khi lên đường, đội tuyển tặng Nhà trường, VNPT Technology và các đơn vị hỗ trợ áo đồng phục của đội như một món quà lưu niệm cùng lời hứa hẹn sẽ thi đấu hết sức để không chỉ mang vinh quang về cho chính đội mà còn là niềm tự hào cho thế hệ học sinh trẻ đam mê khoa học - công nghệ của Việt Nam.

Hà Phương