Hải Phòng:

Vụ hiệu trưởng bị tố lạm thu: Thanh tra huyện phát hiện sai phạm trong công tác quản lý, thu chi

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 7/10, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (TP. Hải Phòng) cho biết, liên quan đến vụ bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương (thuộc địa bàn huyện) bị phụ huynh tố lạm thu, huyện đã có kết luận chính thức về vấn đề này.


Trường tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP Hải Phòng) - nơi thanh tra phát hiện sai phạm trong quản lý, thu chi. (ảnh Internet)

Trường tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP Hải Phòng) - nơi thanh tra phát hiện sai phạm trong quản lý, thu chi. (ảnh Internet)

Thu chi, quản lý đều có sai phạm

Sau một thời gian tiến hành thanh tra về công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017 - 2018; quản lý, sử dụng viên chức hợp đồng lao động tại Trường tiểu học Đặng Cương, Đoàn thanh tra của huyện đã xác định tại đây có nhiều sai phạm.

Cụ thể, theo kết luận của huyện, trường tiểu học Đặng Cương đã triển khai vận động các khoản thu ủng hộ cơ sở vật chất khối lớp 1, tiến hành thu từ tháng 6/2017 (theo báo cáo đã thu được hơn 228 triệu đồng), đã triển khai mua sắm, lắp đặt khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Nhà trường cũng chưa tổ chức niêm yết công khai, chưa triển khai thông báo đến từng cha mẹ học sinh vấn đề này.

Bên cạnh đó, đơn ủng hộ cơ sở vật chất của một số phụ huynh cho thấy, nhà trường chưa có cơ sở để khẳng định sự đồng thuận, ủng hộ của toàn thể cha mẹ học sinh. Các khoản thu triển khai theo Biên bản họp cha mẹ phụ huynh đầu năm học được in sẵn các danh mục các khoản thu, mức thu thể hiện chưa thấy sự bàn bạn thống nhất với cah mẹ học sinh. Việc thu tiền may đồng phục được nhà trường thông báo cũng không đúng với chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo.

Cũng theo kết luận, không chỉ nhà trường mà Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng vi phạm điều lệ của Sở Giáo dục - Đào tạo khi tự vận động lắp điều hòa.

Kết luận cũng cho rằng, Trung tâm D.O.M.E là đơn vị chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng nhà trường đã ký hợp đồng học kỹ năng sống là chưa đúng qui định. Bên cạnh đó, toàn bộ các khoản thu chi trong hè, trong năm học đều không được theo dõi trong hệ thống sổ sách kế toán. Việc sử dụng khoản tiền 200 triệu đồng của nhà trường do trung tâm này chuyển lại (bằng tiền mặt) có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, minh bạch tài chính; sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền đã thu của phụ huynh…Chưa hết, việc nhà trường đã mượn danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để chi thanh toán tiền ủng hộ mưa sắm cơ sở vật chất nhưng toàn bộ cơ sở vật chất này lại không quản lý, theo dõi vào sổ sách kế toán tài sản của nhà trường là không đúng với qui định

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo theo ý chủ quan của cá nhân nên việc quản lý, sử dụng viên chức của trường còn lỏng lẻo, thiếu khoa học....Việc chấm dứt hợp đồng với bà Bùi Thị Quý (thủ quỹ nhà trường) và ông Đỗ Tuấn Hải (giáo viên nhà trường) không đảm bảo trình tự thủ tục, không kiểm tra đã thông báo chấm dứt hợp đồng với 2 cán bộ trên là thiếu khách quan, vi phạm luật Viên chức.

Yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh

Bà Lê Thị Thu Thủy, hiệu trưởng nhà trường trong một buổi làm việc với phụ huynh (ảnh Internet)
Bà Lê Thị Thu Thủy, hiệu trưởng nhà trường trong một buổi làm việc với phụ huynh (ảnh Internet)

UBND huyện An Dương cũng yêu cầu Trường tiểu học Đặng Cương trả lại phụ huynh khoản tiền học kỹ năng sống, tiền trải nghiệm ngoại khóa, tiền bảo hiểm toàn diện, tiền tạm thu đầu năm học.... Vận động đóng góp đầu năm lại theo đúng qui trình. Nguồn tiền thu chi phải nhập toàn bộ vào sổ sách kế toán…

Theo ông Lê Văn Cường, hiện phương án tạm đình chỉ thêm 15 ngày nữa đối với bà Lê Thị Thu Thủy để xử lý kỷ luật hiện đang được đề xuất. Đồng thời cũng xem xét việc đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong quản lý thu chi của trường.

Trao đổi với Dân trí chiều cùng ngày (7/10), bà Lê Thị Thu Thủy cho biết, bà chưa nhận được kết luận của huyện. Tuy nhiên theo thông tin về nội dung kết luận đã được báo chí đăng tải thì bà Thủy cho rằng, không đồng tình với một số nội dung trong kết luận này. Bà Thủy cũng cho biết thêm, bà sẽ trao đổi lại với luật sư để hoàn tất thủ tục khởi kiện hành chính kết luận này.

Như Dân trí đã thông tin, sau khi nhận được tố cáo của phụ huynh về vấn đề lạm thu, UBND huyện An Dương đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ tố cáo này. Ngày 20/9, huyện có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Thủy 15 ngày để phục vụ công tác kiểm tra. Ngay sau đó, bà Thủy có đơn xin nghỉ việc.

An Nhiên