Vụ dọa thả trẻ mầm non xuống bể nước: Đình chỉ 2 cô giáo

(Dân trí) - Hai cô giáo liên quan đến vụ việc học sinh mầm non bị nhốt ngoài cửa, dọa thả xuống bể nước sẽ bị đình chỉ công tác.

Đầu giờ chiều ngày 5/10, trao đổi với phóng viên báo điện tử Dân trí, ông Đồng Tiến Dũng - Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị tống đạt quyết định đình chỉ 2 cô giáo liên quan đến vụ việc trẻ mầm non bị doạ thả xuống bể nước và nhốt ngoài cửa.

Ông Dũng cũng cho biết, cháu bé mầm non bị dọa thả xuống bể nước không phải là con của cô giáo mà là con của người dân cho đi học tại Trường mầm non Xuân Mai (huyện Văn Quan, Lạng Sơn).

Hình ảnh cháu bé mầm non bị doạ thả xuống bể nước
Hình ảnh cháu bé mầm non bị doạ thả xuống bể nước

Trước đó, trên mạng internet xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé chừng 2 - 3 tuổi bị nhốt ở ngoài cửa, gào khóc thảm thiết. Dù bé gào khóc thảm thiết như vậy nhưng không có ai mở cửa đưa bé vào trong.

Sau một hồi gào khóc mà không có ai mở cửa cho vào, cháu bé đã mở nắp thùng rác, nhặt một số vật dụng trong thùng để ăn. Sau đó một người phụ nữ đã tới và bế cháu bé đi mang ra phía bể nước và thả hai chân cháu bé vào cửa bể với ý định dọa sẽ cho bé vào trong bể nước.

Lê Tú

(Email: lengoctu@dantri.com.vn)