"Sao mai" Thành Lê lấn sân sang… nhạc vàng!

(Dân trí) - Được biết đến với Giải nhất Sao Mai 2007 với dòng nhạc dân gian, cô ca sĩ gốc miền Trung Thành Lê thực sự khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố chuẩn bị cho ra mắt một album nhạc vàng song ca cùng Ngọc Ký.

"Sao mai" Thành Lê lấn sân sang… nhạc vàng! - 1
Giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2007 muốn chinh phục nhạc vàng!
 
Album nhạc vàng của Thành Lê sẽ không thiếu vắng những ca khúc quen thuộc như: Mưa rừng, Những đồi hoa sim, Người đi ngoài phố, Gõ cửa trái tim, Đám cưới trên đồng quê…

“Nhạc vàng là dòng nhạc tôi thích từ lâu, đặc biệt là mê hai nghệ sĩ Lan Hương và Quang Lê hát. Dòng nhạc này “sến” nhưng nó cũng có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Đối với tôi, đẳng cấp không thể hiện ở dòng nhạc mà thể hiện ở khả năng hát và truyền tải âm nhạc, cảm xúc tới khán giả”, cô ca sĩ gốc miền Trung bày tỏ.

Thành Lê tâm sự, mình hát nhạc vàng không quá khó khăn vì nhạc vàng hay dòng nhạc dân gian bản thân gắn bó đều có điểm chung là độ sâu lắng, luyến láy nhiều. Cô đã khẳng định được sự “đa dạng” trong vốn giọng của mình khi giành Giải nhất dòng nhạc dân gian của cuộc thi Sao Mai 2007, Giải nhất cho người hát nhạc thính phòng Việt Nam hay nhất năm 2009; và giờ cô tự tin thử sức với nhạc vàng.

Bên cạnh việc ra mắt album nhạc vàng, “sao mai” này cũng hứa hẹn ra album thứ hai về dòng nhạc dân gian sau album đầu tay Nơi ấy quê mình được phát hành vào cuối năm 2008. “Thời gian vừa rồi, tôi tập trung chuẩn bị cho kế hoạch trở lại với âm nhạc ấn tượng hơn. Năm 2010 sẽ là năm tôi thực hiện và hoàn thiện nhiều ấp ủ của mình”, Thành Lê chia sẻ.
 
"Sao mai" Thành Lê lấn sân sang… nhạc vàng! - 2
 
"Sao mai" Thành Lê lấn sân sang… nhạc vàng! - 3
Một số hình ảnh mới về ca sĩ Thành Lê

N.H