Thay người xa xứ gửi tình miền Trung

Tết Mậu Tuất 2018 đang tới rất gần trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng là lúc những người con miền Trung xa xứ rộn ràng chuẩn bị cho cách đón Tết riêng của mình, dù giản dị những vẫn gần gũi và đậm tình miền Trung.

Đón Tết Hà Thành, nhớ Tết quê cha

Tết là khoảng thời gian sum vầy, đoàn tụ của cả gia đình sau một năm nhiều lo toan, vất vả, tuy nhiên đối với không ít người, Tết là thời điểm họ phải tạm gác lại nỗi nhớ quê hương vì muôn vàn lý do khác nhau. Đó là những chàng trai dân kỹ thuật phải trực hệ thống liên tục mỗi ngày, những y bác sĩ bận rộn ngày đêm tại các khoa cấp cứu, cũng có thể là những bạn sinh viên vì muốn trang trải cuộc sống mà nhận việc làm thêm dịp Tết.

Cùng chung nỗi niềm “ăn Tết xa nhà”, L.V.Hà, một chàng trai Nghệ An hiện đang là quản lý của một nhà hàng lớn tại Hà Nội cho biết: “Lễ Tết là thời điểm nhà hàng đạt doanh thu cao nhất trong năm, vì vậy hôm nào mình cũng quay cuồng với công việc. Nhớ thời sinh viên năm nào cũng về từ 28 Tết, rồi phụ mẹ lau dọn nhà cửa, bàn thờ, nhuộm gạo rửa lá rồi gói bánh chưng bánh tét. Gói xong bánh nhà mình thì sẽ sang nhà cô chú phụ gói tiếp. Đêm 30 thì cả đại gia đình cùng sum họp nhà bác trưởng để ăn cỗ tất niên.”

Những hình ảnh đầy màu sắc và hương vị ngày Tết cổ truyền miền Trung
Những hình ảnh đầy màu sắc và hương vị ngày Tết cổ truyền miền Trung

“Mấy năm nay tuy không thể về nhưng cả gia đình ai cũng hiểu cho công việc của mình và không ngừng động viên khiến mình an tâm lắm. Giờ đã thành thông lệ, đêm giao thừa mình sẽ gọi điện về để chúc Tết ông bà, bố mẹ, các bác, các chú, các cô rồi anh chị em. Mọi người chắc chắn sẽ chen nhau nhìn vào màn hình rồi tíu tít hỏi thăm, nào là tình hình sức khỏe, đón Tết Hà Nội như thế nào, ăn uống có được không, mặc có đủ ấm không, … Không khí Tết, nhờ vậy mà gần gũi, thân thương như mình đang được ở quê cha đất tổ vậy.”

Thay mặt gửi tình miền Trung, mang yêu thương về nhà dịp Tết

Tết Mậu Tuất năm nay, gia đình bà N.T. Hoàn tại Quảng Nam không có được niềm vui đón con trai út đang thực tập ngành Y tại Sài Gòn về ăn Tết, nhưng bà Hoàn vẫn phấn khởi chia sẻ: “Năm nay dù cháu không về kịp để đón Tết cùng gia đình nhưng cả nhà vẫn rất vui khi nhận được lời chúc Tết của cháu cùng món quà “hái lộc” bất ngờ thông qua chương trình Huda – Thay mặt gửi tình miền Trung. Hôm đến nhận quà, ai cũng vui mừng vì cảm nhận được trọn vẹn sự quan tâm tinh tế và ấm áp từ con trai. Cảm ơn Huda đã mang đến một chương trình ý nghĩa như vậy để làm cầu nối giữa những người miền Trung xa quê với người thân và gia đình trong dịp Tết cổ truyền.”

Chương trình Huda – Thay mặt gửi tình miền Trung giúp những người con xa quê nhắn gửi tấm lòng của mình về với gia đình dịp Tết.
Chương trình Huda – Thay mặt gửi tình miền Trung giúp những người con xa quê nhắn gửi tấm lòng của mình về với gia đình dịp Tết.

Từ những ngày đầu gắn bó với thị trường miền Trung cách đây gần 30 năm, thương hiệu Đậm tình miền Trung Huda đã trở thành một cái tên quen thuộc và gần gũi với đồng bào nơi đây. Hương vị đậm đà và hảo hạng của bia Huda đã trở thành thức uống ưa thích của hàng triệu người dân xứ này. Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, “Huda – Thay mặt gửi tình miền Trung” như một món quà ý nghĩa và thiết thực, một sự tri ân chân thành của Huda dành tặng cho người dân miền Trung, đặc biệt là những người con xa quê để trao gửi yêu thương và tấm lòng của mình về với gia đình giữa những ngày giáp Tết.

Những bao lì xì đong đầy tình cảm của những người miền Trung xa quê dành cho người thân ở quê nhà.
Những bao lì xì đong đầy tình cảm của những người miền Trung xa quê dành cho người thân ở quê nhà.

Chương trình diễn ra từ ngày 25/1/2018 đến ngày 31/1/2018 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người miền Trung trên khắp mọi miền Tổ quốc. Không chỉ trao gửi những món quà ý nghĩa từ những người con xa xứ đến người thân ở quê nhà, chương trình “Huda – Thay mặt gửi tình miền Trung” còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng sâu sắc khi người dân miền Trung có thể thông qua chương trình gửi tặng quà Tết đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, chung tay mang niềm vui Tết đến xuân về đến mọi người, mọi nhà.

Những món quà may mắn trước thềm năm mới mang đến niềm vui cho cả người trao và người nhận.
Những món quà may mắn trước thềm năm mới mang đến niềm vui cho cả người trao và người nhận.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập Huda Beer