Ấn Độ: Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm 2 lần trong 2 ngày bởi 2 nhóm đàn ông khác nhau

(Dân trí) - Bé gái tuổi teen đã lên xe máy cùng người đàn ông 22 tuổi mang tên Mohit Baradwaj sau khi bị thuyết phục rời khỏi ngôi nhà của mình ở Chhindwara, bang Madhya Pradesh hôm 6/7.

Bahradwaj sau đó lái xe đưa cô bé đến nhà Rahul Bhonde, 24 tuổi, nơi hai người đàn ông này bị cáo buộc là đã hãm hiếp cô bé.

Hai người đàn ông đã giữ cô bé lại ngôi nhà qua đêm và để cho cô đi vào ngày hôm sau.

Nhưng sau khi được thả, cô bé 14 tuổi lại bị một nhóm 3 người đàn ông khác - nhận dạng là Bunty Bhalavi, 23 tuổi, Ankit Raghuvanshi, 25 tuổi và Amit Vishwakarma, 21 tuổi đón đi.

Cô bé bị đưa trở lại cùng ngôi nhà nơi đã bị hiếp đêm hôm trước và bị giữ thêm một đêm.


Phụ nữ Ấn Độ biểu tình chống lại tội phạm hiếp dâm.

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình chống lại tội phạm hiếp dâm.

Cha mẹ của cô bé đã báo cáo con gái mất tích sau khi không thấy con trở về. Cảnh sát cuối cùng tìm thấy cô "trong tình trạng mất phương hướng" vào hôm mùng 8.

Cảnh sát đã phát lệnh truy nã và 2 nhóm đàn ông đã bị bắt.

5 người đàn ông bị buộc tội hiếp dâm tập thể, hăm dọa, bắt cóc, giam giữ trái phép và tấn công tình dục trẻ em. Tất cả đều đang bị giam giữ. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Huyền Anh
Theo Metro