Chủ tịch nước đón Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu

(Dân trí) - Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã được tổ chức trọng thể vào lúc 10h10 sáng nay, 1/3 tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Nhà vua Nhật Bản sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Xem: Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Phủ Chủ tịch


Chiếc xe chở Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đến Phủ Chủ tịch

Chiếc xe chở Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đến Phủ Chủ tịch


Các cháu thiếu nhi chào đón sự có mặt của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Các cháu thiếu nhi chào đón sự có mặt của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Chủ tịch nước đón Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu - 3

Chủ tịch nước đón Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu - 4


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón chính thức Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón chính thức Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu

Chủ tịch nước đón Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu - 6

Chủ tịch nước đón Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu - 7

Chủ tịch nước đón Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu - 8


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với Nhật hoàng và Hoàng hậu sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với Nhật hoàng và Hoàng hậu sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch.


Nhật hoàng hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nhật hoàng hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lịch trình làm việc của Nhà vua Nhật Bản hôm nay,1/3- ngày làm việc thứ hai trong chuyến công du Việt Nam-vô cùng bận rộn với một loạt các hoạt động, trong đó có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Nhật hoàng có cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong ngày, Nhật hoàng sẽ tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối ngày, Nhà vua Nhật Bản sẽ dự Quốc yến do Chủ tịch nước Trần Đại Quang Chủ trì.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trả lời phỏng vấn của báo “Yomiuri” (Nhật Bản) nhân dịp chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, chuyến thăm sẽ đặt mốc son lịch sử và mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác và toàn diện với Nhật Bản.

Hai nước đã trở thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” vào năm 2014 và đặt ra tầm nhìn chung cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2015 với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Đây chính là những nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ toàn diện và thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và chính sách đúng đắn từ cả hai phía, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới”.

Tin: Nam Hằng
Ảnh&Video: Hữu Nghị - Quý Đoàn