Vụ 21 lao động từ Angeria về nước:

Công ty và lao động đã giải quyết ổn thỏa các vướng mắc

(Dân trí) - Sau một thời gian đàm phán, 21 lao động làm việc tại Anggeria theo sự phái cử của Công ty CP Đầu tư - Hợp tác quốc tế Thăng Long (Thăng Long OSC, Hà Nội) đã cùng Ban giám đốc công ty đồng ý thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Các biên bản xác nhận thanh lý giữa lao động và Thăng Long OSC
Các biên bản xác nhận thanh lý giữa lao động và Thăng Long OSC

Đây là thông tin được phía Thăng Long OSC thông báo sáng 7/10. Ông Ngô Bá Quyết - Giám đốc Công ty - đã cung cấp cho PV Dân trí các giấy tờ xác nhận việc lĩnh tiền thanh lý hợp đồng của 21 lao động trên.

“Trên nguyên tắc có lý có tình, công ty và người lao động cùng nhau thỏa thuận và giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề liên quan tới kinh phí thanh lý trước thời hạn hợp đồng” - ông Ngô Bá Quyết cho biết.

Thông tin trên cũng được số lao động trên xác nhận.

Thay mặt nhóm lao động từ Angeria về nước, anh Nguyễn Hữu Vương (quê thôn Tân Thành, Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết: “Các anh em cùng Ban giám đốc công ty chấp nhận thanh lý trước hạn hợp đồng. Chúng tôi đã nhận đầy đủ số tiền thanh lý từ phía công ty Thăng Long OSC”.

Trước đó, số 21 lao động trên sau đã về nước sau gần 3 tháng làm việc tại Angeri theo sự phái cử của Thăng Long OSC. Công ty Thăng Long OSC đã tổ chức mua vé máy bay và đưa số lao động về nước.

H.M