1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yêu cầu trả lại nhiều khoản thu

Ngày 26-9, đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã tiếp tục khảo sát tình hình thu, chi học phí và các khoản thu khác ngoài học phí năm học 2012-2013 tại thị xã Sơn Tây.

Báo cáo của lãnh đạo thị xã cho biết, hiện tại các trường học trên địa bàn mới xây dựng dự kiến các khoản thu, mức thu, chưa triển khai thu bất cứ khoản nào (trừ tiền ăn ở các trường có tổ chức ăn bán trú). Sơn Tây đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các khoản thu khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định rõ đâu là khoản thu hộ, đâu là khoản thu thỏa thuận, đâu là khoản đóng góp tự nguyện. Riêng với khoản đóng góp tự nguyện, các trường phải báo cáo phòng GD-ĐT để xin chủ trương và chỉ được tiến hành vận động sau khi có sự đồng ý của phòng GD-ĐT.

Tuy nhiên, thực tế khảo sát tại Trường THCS Ngô Quyền cho thấy, trường này đang triển khai thu học phí và các khoản thu khác. Qua nghe báo cáo về các khoản thu, đoàn công tác đã yêu cầu nhà trường phải trả lại hai khoản thu cho phụ huynh, gồm tiền học phẩm (50 nghìn đồng/HS/năm), tiền ghế chào cờ khối 6 (40 nghìn đồng/HS/năm). Việc thu gộp quỹ Đoàn, Đội với Chữ thập đỏ ở Trường THCS Ngô Quyền (130 nghìn đồng/HS/năm); việc huy động phụ huynh đóng góp quỹ khuyến học ở Trường THCS Sơn Tây (150 nghìn đồng/HS/năm), ở Trường THCS Ngô Quyền (120 nghìn đồng/HS/năm) cũng được đoàn công tác yêu cầu xem xét lại vì có những nội dung chi trùng với quỹ hoạt động của ban đại diện cha mẹ HS.

Theo Hà Nội mới