1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Yêu cầu làm rõ phản ánh về dự án pin năng lượng mặt trời 600 tỷ đồng

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Yên Bái kiểm tra, làm rõ phản ánh của báo chí về dự án nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng.

Sau khi báo chí phản ánh hoạt động thi công rầm rộ khi chưa đầy đủ giấy phép tại dự án nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam (Khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên, Yên Bái), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lập đoàn kiểm tra thực tế.

Sau kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo cơ quan chức năng chuyên môn rà soát các hạng mục công trình và tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Quân do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái làm chủ dự án.

Yêu cầu làm rõ phản ánh về dự án pin năng lượng mặt trời 600 tỷ đồng - 1

Khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Ảnh: Guland).

Trong đó, Bộ đề nghị Yên Bái đặc biệt lưu ý đến phương án bảo vệ môi trường theo quy định trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng công trình bảo vệ môi trường. Nếu phát hiện vi phạm như báo chí phản ánh, Yên Bái phải tiến hành xử lý.

Như Dân trí thông tin, tháng 11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam để tham vấn cộng đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng; sản xuất, gia công tấm cell pin (tấm pin con) năng lượng mặt trời với công suất 500 MW/năm tương đương với 100.000.000 sản phẩm/năm. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, trụ sở tại Khu đô thị Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 80.234m2 tại Khu công nghiệp Minh Quân.

Theo báo cáo ĐTM, dây chuyền sản xuất pin năng lượng mặt trời với công nghệ tiên tiến của Châu Âu (Italia) được tư vấn và giám sát công nghệ từ Tập đoàn Jinko solar, dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu của châu Âu và Trung Quốc.

Yêu cầu làm rõ phản ánh về dự án pin năng lượng mặt trời 600 tỷ đồng - 2

Theo phản ánh của báo chí, dự án san tạo mặt bằng khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép ĐTM (Ảnh: Người dân cung cấp).

Dự kiến, năm 2024 sẽ khởi công xây dựng nhà xưởng, các công trình phụ trợ, lắp đặt thiết bị, máy móc và quý II/2025 đưa dự án vào hoạt động.

Thời gian qua, báo chí phản ánh tại khu vực dự án diễn ra hoạt động san ủi rầm rộ khi chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM. Sau khi người dân bức xúc phản ánh tới chính quyền, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã kiểm tra và phát hiện dự án san tạo mặt bằng khi chưa có giấy phép xây dựng và giấy phép phòng cháy chữa cháy...