1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Y án với nguyên Giám đốc Công ty điện lực TPHCM

(Dân trí) - Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, TAND TPHCM đã tuyên giữ nguyên mức án 4 năm tù đối với ông Lê Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM. Phó Giám đốc Lê Văn Hoành được giảm 1 năm tù.

Sau 6 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 14/9, HĐXX đã tuyên án đối với 12 bị cáo có kháng cáo trong vụ Điện kế điện tử xảy ra tại Công ty điện lực TPHCM.

Theo đó, nguyên Giám đốc Lê Minh Hoàng và 6 thuộc cấp không được giảm hình phạt, giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Theo HĐXX, Lê Minh Hoàng với vai trò là Giám đốc, lãnh đạo công ty nhưng để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng nên phải chịu hình phạt cao hơn so với các bị cáo khác. Bị cáo Hoàng phải nhận bản án 4 năm tù về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Y án với nguyên Giám đốc Công ty điện lực TPHCM - 1
Các bị cáo trong vụ Điện kế điện tử trước vành móng ngựa

Các bị cáo: Nguyễn Ngọc Hồ - nguyên trưởng phòng kinh doanh, Phạm Kim Hưng - nguyên Trưởng phòng tài chính, cùng 5 bị cáo khác cũng bị tuyên y án sơ thẩm từ 3 - 3,6 năm tù.

Phó “tướng” Lê Văn Hoành trong phiên xét xử sơ thẩm bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhưng trong phiên phúc thẩm, bị cáo Hoành được giảm 1 năm tù. Cùng tội danh này, hai bị cáo, Lê Văn Tinh - nguyên Trưởng phòng vật tư, Lê Ngô Hữu Thiện Tâm - nguyên trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu được giảm từ 3 năm 6 tháng xuống còn 3 năm tù.

Hai bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty Linkton - Vina là: Đặng Thị Kim Liên - Phó chủ tịch HĐQT và Trần Công Điền - Phó Giám đốc  cũng được tuyên giảm từ 3 năm 6 tháng xuống còn 3 năm tù về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

HĐXX cũng xác định lại mức thiệt hại của vụ án do các bị cáo gây ra chỉ còn hơn 7,9 tỉ đồng (chứ không phải 8,1 tỉ đồng như cấp sơ thẩm).

Công Quang