Xuyên đêm dầm mình trong giá rét tìm kiếm nạn nhân đuối nước

Trần Lê

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm người đàn ông cùng chiếc xe máy gặp nạn khi qua cầu phao trên sông Mã.

Vào khoảng 0h ngày 4/2, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thôn tin từ người dân thông báo có nạn nhân đi xe máy bị ngã xuống cầu phao sông Mã, đoạn qua thôn Hoàng Vĩnh, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy.

Xuyên đêm dầm mình trong giá rét tìm kiếm nạn nhân đuối nước - 1

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH).

Ngay trong đêm tối, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động xe bán tải cùng 6 cán bộ chiến sĩ và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng camera dò tìm, cử cán bộ lặn, đồng thời phối hợp với người dân sử dụng câu rà tìm kiếm. Đến 11h trưa 4/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được chiếc xe máy bị nạn, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Xuyên đêm dầm mình trong giá rét tìm kiếm nạn nhân đuối nước - 2

Thời tiết giá rét nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH).

Xuyên đêm dầm mình trong giá rét tìm kiếm nạn nhân đuối nước - 3

Lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cùng chiếc xe máy (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH).

Đến 13h50 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ. Nạn nhân được xác định là: Trương Duy Bình (SN 1961, tại thôn Hoàng Vĩnh, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy).

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.