1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

“Xuất khẩu gạo vẫn thực hiện theo lộ trình”

(Dân trí) - Việc giá gạo tăng cao, vụ đưa tiền “chạy chức” ở Cà Mau, việc Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo đã nhận 750 triệu tiền quà biếu… là những vấn đề được đề cập nhiều nhất trong buổi họp báo thường kì của Chính phủ chiều 29/4.

Chưa phát hiện doanh nghiệp lớn đầu cơ

Bộ trưởng NN & PTNT, Cao Đức Phát khẳng định, chúng ta đủ gạo cung cấp cho nhu cầu trong nước và dư thừa để xuất khẩu. Vấn đề lúc này với thị trường trong nước là đáp ứng mọi nơi, mọi lúc, với giá cả hợp lí.

Ông Phát cho biết, Bộ đã chỉ đạo Tổng CTy lương thực miền Nam nhanh chóng cung ứng gạo về TPHCM, Tây Nguyên để các điểm bán gạo tại đây bán gạo với giá 11.500đ/kg. Tại Hà Nội, Tổng CTy lương thực miền Bắc đã cung ứng gạo cho các điểm kinh doanh bán gạo với giá 11.000đ/kg.
 
Gạo được bán là loại gạo tấm 25%, loại gạo chất lượng cao, dùng cho xuất khẩu. Các Tổng CTy này sẽ bảo đảm cho các điểm bán gạo không rơi vào trường hợp thiếu hàng, để người mua phải xếp hàng.

Ông Phát cũng cho biết, ông đã trao đổi với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho phép các xe tải chở gạo được vào Hà Nội bất kì lúc nào. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an TP thực hiện như vậy.

Các điểm bán gạo của Tổng Cty lương thực miền Bắc tại Hà Nội: 45 Lò Đúc, Bến xe Lương Yên, 3 Lãng Yên, 66 Nguyễn Trường Tộ, 8 Điện Biên, 36 Nguyễn Hữu Huân, 50 Châu Long, 111 Khâm Thiên, 5 Ngô Thì Nhậm, 780 Minh Khai, Trung tâm kinh doanh lương thực Thanh Trì, Ki - ốt số 6 - nhà CT 3 tập thể Linh Đàm, cửa hàng lương thực Chợ Mới, cửa hàng lương thực Phú Thụy.

Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương nhận định do thiếu gạo tạm thời tại một số khu vực cộng yếu tố tâm lí đã đẩy giá gạo lên. Theo ông Tú, giá gạo lên “không do ai mà do diễn biến của xã hội”.

Ông Tú cũng cho biết, qua kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng, không phát hiện có việc đầu cơ của các doanh nghiệp lớn có trách nhiệm kinh doanh lượng thực. Cũng không có thông tin về đầu cơ của các doanh nghiệp không có trách nhiệm kinh doanh lương thực. Theo ông Tú chỉ có hiện tượng đầu cơ mang tính chất manh mún ở các điểm bán lẻ hoặc ở mỗi gia đình.

Ông Tú nhận định, giá gạo sẽ xuống, nhưng giá cả cụ thể sẽ do cung cầu quyết định. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT, Cao Đức Phát tự tin: “Tôi tin vài ngày tới, thị trường gạo trở lại bình thường”. Ông nhấn mạnh, Chính phủ sẽ không để người dân nào đói ăn.

Bộ trưởng NN & PTNT cũng cho biết, việc xuất khẩu gạo vẫn được thực hiện theo một lộ trình phù hợp, đảm bảo ổn định thị trường trong nước, hài hoà lợi ích của người sản xuất, đảm bảo đời sống của người nghèo phải mua gạo.

Theo kế hoạch của Chính phủ, năm nay nước ta xuất khẩu 3,5-4 triệu tấn, nhưng từ đầu năm đến hết quí III sẽ chỉ xuất khẩu 3,5 triệu tấn, tháng 10 sẽ xem xét việc có tiếp tục xuất khẩu hay không. Hiện nay, ta đã kí 2,4 triệu tấn và đến hết tháng 4 theo số liệu của hải quan đã xuất khẩu 1,6 triệu tấn.

Xem xét việc đề bạt cán bộ ở Cà Mau có đúng người?

Trả lời câu hỏi về trường hợp của ông Nguyễn Việt Tiến (trong vụ PMU 18), Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Trần Văn Tuấn cho biết, hướng tới đây, Chính phủ sẽ giao bộ Nội vụ đề xuất hướng xử lí. Bộ Nội vụ sẽ kết hợp với Ban cán sự Đảng Bộ GTVT có những xem xét cụ thể. “Việc có khôi phục lại chức vụ hay không thì sau khi có hình thức kỉ luật chúng tôi sẽ có đề xuất lên cấp trên”, ông Tuấn cho biết.

Đối với vụ việc Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nộp lại 100 triệu đồng cấp dưới “chạy chức”, ông Tuấn cho biết, UB Kiểm tra Trung ương Đảng đang xem xét và ông cũng chưa biết danh tính của những người đưa tiền. Bộ Nội vụ cũng đã cử Chánh Thanh tra của Bộ cùng một số chuyên viên đến Cà Mau xem xét việc bổ nhiệm cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện theo NĐ 13,14 của Chính phủ. “Đoàn của Bộ Nội vụ sẽ xem xét việc đề bạt có chính xác, có đề bạt những người có hành vi biếu xén không?”, ông Tuấn cho biết.

Đối với trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Lô Ích Giang báo cáo đã nhận 750 triệu đồng biếu xén và đã sử dụng 490 triệu đồng làm từ thiện, ông Trần Văn Tuấn cho biết, ông mới chỉ nhận được thông tin qua báo chí. Ông Tuấn cho rằng, đây là vụ việc không bình thường, bởi nhận quà biếu là không đúng pháp luật, chưa kể việc làm từ thiện cũng không hết số tiền đã nhận. Bộ Nội vụ sẽ trình lên cấp trên xem xét vụ việc này.

Liên quan đến việc hợp nhất, mở rộng Hà Nội ông Tuấn cho biết, Chính phủ thống nhất đề nghị Quốc hội, trong trường hợp QH đồng ý hợp nhất Hà Nội cũng sẽ quyết luôn thời điểm 01/07/2008 bắt đầu tiến hành thực hiện hợp nhất.

Cấn Cường