1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuất hiện rết biển ăn ngao tại Thanh Hóa

(Dân trí) - Người nuôi ngao tại khu vực Đảo Nẹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang rất lo lắng khi xuất hiện loại rết biển ăn ngao.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (NN&PTNT), ngày 29/3, Sở đã nhận được báo cáo của UBND huyện Nga Sơn về việc tại bãi nuôi ngao Đảo Nẹ xuất hiện sâu lạ ăn ngao, diện tích khoảng 2 ha của hộ gia đình ông Vũ Văn Kim, tỷ lệ thiệt hại khoảng 70%.

Xuất hiện rết biển ăn ngao tại Thanh Hóa - 1
Rết biển xuất hiện tại khu vực nuôi ngao Đảo Nẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với Phòng Nuôi trồng thủy sản cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra thực địa.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh nguyên nhân thiệt hại do rết biển (sâu biển) có tên khoa học là Chloeia sp.

Loài rết biển này có đặc điểm thân dài khoảng 5 -10 cm, dọc hai bên thân có nhiều lông, dọc theo sống lưng từ đầu đến cuối cơ thể có các hình tam giác và đốm tròn màu sắc khác nhau. Rết biển nuốt cả con ngao vào bụng, hút hết nước sau đó thải vỏ ra ngoài.

Để khắc phục, ngăn ngừa thiệt hại do rết biển gây ra, Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Nga Sơn phối hợp với Chi cục Thú y, Phòng Nuôi trồng thủy sản thuộc Sở NN&PTNT thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nuôi ngao cần chủ động, tích cực tiêu diệt rết biển bằng các biện pháp thủ công như: Giăng lưới, quây đăng để bắt và diệt trừ.

Hướng dẫn các hộ nuôi ngao sử dụng nguồn thắp sáng để kích thích, dẫn dụ rết biển nổi lên mặt nước, tập trung ở một điểm, sau đó dùng lưới vợt để bắt.

Các hộ nuôi ngao tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất, thuốc không có trong danh mục được phép sử dụng các hóa chất độc hại có nguồn gốc không rõ ràng để diệt rết biển, gây ảnh hưởng tới ngao nuôi và môi trường sinh thái xung quanh.

Khuyến cáo các hộ nuôi không nên thả giống ngao có kích cỡ nhỏ. Thay vào đó nên thả ngao giống có kích thước lớn để tránh bị rết biển ăn thịt; khi điều kiện môi trường phù hợp, các hộ nuôi thả giống trở lại bình thường.

Duy Tuyên