Xuất hiện clip làm thịt nai ngay tại vườn thú

(Dân trí) - Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh làm thịt nai của một nhóm người được cho là nhân viên và bảo vệ vườn thú công viên 29/3 (TP Đà Nẵng).

Clip dài hơn 9 phút được tải trên Youtobe với tựa đề “Bảo vệ và nhân viên vườn thủ giết nai nuôi làm thịt”. Trong clip ghi lại cảnh làm thịt nai nuôi giữa ban ngày của nhóm nhân viên và bảo vệ vườn thú công viên 29/3 tại Đà Nẵng. Theo chủ nhân đoạn clip này vụ việc xảy ra vào lúc 14h30 ngày 03/04/2014, người ghi hình do quá bức xúc đã quay lén lại sau đó đăng tải lên Youtube, chất lượng hình ảnh và âm thanh của clip này khá tốt. Trong đoạn clip, không khó để nhận ra giọng nói của những người đang làm thịt nai nuôi.


Cảnh làm thịt nai được cắt từ clip
Cảnh làm thịt nai được cắt từ clip
Cảnh làm thịt nai được cắt từ clip
Cảnh làm thịt nai được cắt từ clip

Chiều 5/4, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Công ty công viên cây xanh xác nhận có sự việc làm thịt nai tại công viên nhưng không phải do giết mổ mà do nai bị tai nạn rồi chết.

Đó là con nai được nuôi trong sở thú của vườn thú trong khuôn viên công viên. Vào lúc 14h20 ngày 3/4, có một con nai đực (khoảng 40 – 50kg) bị ngứa sừng cà vào song sắt cửa chuồng nên bị trượt chân ngã và cắn vào lưỡi chết. Nhân viên của vườn thú báo bà Bùi Thị Đức, Phó Phòng tổ chức hành chính kiêm quản lý vườn thú và mọi người đã tiến hành lập biên bản. Sau đó bà Đức đã xin ý kiến của ông Lê Chánh, Phó Giám đốc công ty cho công nhân công viên xẻ thịt và ông Chánh đã đồng ý.

Số nai đang được nuôi tại vườn thú của công viên 29/3
Số nai đang được nuôi tại vườn thú của công viên 29/3

“Sự việc xảy ra khách quan nhưng do mình xử lý chủ quan nên sinh chuyện, gây phản cảm. Thứ nhất đó là khi nai chết nhân viên đã không chụp hình lại. Thứ hai, đây là lần đầu tiên thú chết nên công ty chưa có quy định xử lý thế nào. Anh em đồng ý cho xẻ thịt chỉ là làm theo cảm tính.”, ông Thứ nói.

“Chiều nay, tôi đã cho gọi anh em tới và yêu cầu trình bày đầy đủ sự việc. Việc xử lý thế nào đối với những người trực tiếp xẻ thịt con nai, công ty sẽ bàn bạc lại. Qua đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng tôi, cần phải có quy định cụ thể về xử lý thú sau khi chết”, ông Thứ cho biết thêm.

Được biết, hiện vườn thú trong khuôn viên công viên 29/3 đang nuôi 13 con nai, 8 con khỉ, 2 con cá sấu, 1 con cầy mực và 1 con trăn đất.

Khánh Hồng