1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Xử sơ thẩm lần 2 vụ “động lắc” 189V Bùi Thị Xuân

(Dân trí) - Phiên tòa sẽ bắt đầu vào sáng mai, 13/7, tại TAND quận Hai Bà Trưng. 6 bị cáo trong vụ án đều là người quản lý, điều hành và nhân viên của quán bar bị bắt quả tang có nhiều khách đang “cắn thuốc”, lắc giật cách đây 2 năm.

2h30 ngày 1/6/2005, cơ quan công an đã phong tỏa hàng trăm nam nữ thanh niên đang say sưa “lắc” tại quán Bar 189V Bùi Thị Xuân - Hà Nội. Công an đã thu được 7,5 viên thuốc ném các màu trong đó có 6,5 viên là ma túy tổng hợp, 3 gói thảo dược được xác định là cần sa. 44/198 khách bị kiểm tra có phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp.

 

6 bị cáo bị truy tố, xét xử qua các phiên tòa gồm Nguyễn Việt Đức (quản lý điều hành), Nguyễn Thanh Ngà (trưởng phòng hành chính), Trương Minh Đức (quản lý nhân sự và kinh doanh) cùng Nguyễn Trọng Nhân Nghĩa, Đoàn Minh Hoàng, Trần Đức Minh (nhân viên điều chỉnh nhạc).

 

Qua nhiều lần xét xử, phiên tòa phúc thẩm tại TAND TP Hà Nội đã tuyên hủy án sơ thẩm, với các yêu cầu điều tra lại một số nội dung. Tòa nhận định: có nhiều vi phạm của cấp sơ thẩm, nhiều vấn đề chưa được làm rõ, hồ sơ điều tra, cáo trạng cũng như bản án sơ thẩm có nhiều nhầm lẫn, sai sót so với các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

 

Tòa phúc thẩm yêu cầu làm rõ vai trò, trách nhiệm của giám đốc Mai Thanh Phương đối với hoạt động của bar 189V cũng như việc điều hành quán thông qua kế toán trưởng Nguyễn Thị Kim Quý - vợ Phương. Việc bar 189V pha ma túy vào đồ uống cho khách hoặc có thấy khách pha ma túy dùng tại quán hay khách đã dùng ma túy ở nơi khác rồi mới đến quán để… “lắc” cũng được yêu cầu điều tra thêm.

 

Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm lần 2 có vẻ như sẽ không có thêm tình tiết mới nào được làm rõ khi cáo trạng truy tố các bị cáo gần như vẫn giữ nguyên như cũ.

 

Sơ lược quá trình tố tụng

 

Sau khi bắt quả tang, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và sau đó chuyển VKS truy tố 6 bị can là quản lý, nhân viên phục vụ quán về tội: “Sử dụng trái phép chất ma túy” và một “con nghiện” về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

 

Ngày 25/3/2006, TAND quận Hai Bà Trưng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo với mức án từ 7 - 11 năm tù. Phiên tòa sơ thẩm đã từng phải hoãn 2 lần vì chưa đủ căn cứ định tội, phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

 

Phiên tòa sơ thẩm tháng 7/2006, TAND TP Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm, một lần nữa trả hồ sơ để điều tra lại.

 

P.Thảo