Xử phạt chủ quán ăn vặt bị tố "chặt chém" ở Đà Nẵng
(Dân trí) - Chủ quán vỉa hè tại thành phố Đà Nẵng bị tố “chặt chém” 760.000 đồng cho một số món ăn đơn giản, bị cơ quan chức năng phạt 750.000 đồng khi vi phạm không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.
Ngày 22/7, lãnh đạo UBND phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T., trú tại phường Thanh Khê.
Trong biên bản thể hiện bà T. là chủ hộ kinh doanh trên vỉa hè tại số 3 đường Dương Đình Nghệ, là nơi bị tố “chặt chém” khách khi bán vài món ăn vặt đơn giản với giá 760.000 đồng.

Hình ảnh quán ăn được phản ánh trên mạng xã hội (Ảnh: A Hưng).
Chủ hộ kinh doanh này bị xử phạt 750.000 đồng vì vi phạm không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định.
Bà T. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà bà này không tự nguyện nộp sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, cá nhân vi phạm phải nộp thêm 0,05% tiền phát sinh.
Ngoài xử phạt, địa phương cũng yêu cầu chủ hộ kinh doanh chấm dứt ngay hành vi vi phạm, thực hiện việc niêm yết giá theo đúng quy định.
Trước đó, tối 13/7, mạng xã hội xuất hiện bài viết của một tài khoản phản ánh vụ việc đoàn khách người Lào bị “chặt chém” khi mua đồ ăn vặt tại một hàng ăn trước số nhà 5 đường Dương Đình Nghệ.
Theo bài viết, nhóm khách gọi 4 xiên bạch tuộc, 2 xiên đậu bắp, một phần chân gà, 3 cây lạp xưởng và bị tính 760.000 đồng. Khi khách thắc mắc, người bán đã trả lại 200.000 đồng. Như vậy, nhóm khách phải trả 560.000 đồng.
Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều ý kiến cho rằng những món ăn như trên ở Đà Nẵng hiện chỉ có giá khoảng 10.000 đồng/xiên, phần chân gà cũng có giá linh hoạt tùy số lượng nhưng không đắt.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường An Hải đã đến kiểm tra và xác định quầy kinh doanh này do bà T. và bà N.T.N.L., trú tại phường Ngũ Hành Sơn, buôn bán. Đây là tuyến đường có quy định cấm bán hàng rong, chèo kéo khách.
Tổ công tác đã lập biên bản đề nghị di chuyển toàn bộ xe đẩy, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, không được buôn bán tại các vị trí, tuyến đường có quy định cấm bán hàng rong của thành phố.
Ngày 15/7, UBND phường An Hải đã mời chủ quán ăn vỉa hè liên quan đến vụ việc nói trên lên làm việc.