Cần Thơ:

Xử phạt 2 du khách Malaysia đã có gia đình vẫn lấy vợ Việt

(Dân trí) - Ngày 7/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Cần Thơ, cho biết cơ quan này vừa đề nghị UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công dân mang quốc tịch Malaysia với số tiền 20 triệu đồng mỗi người.

Đó là ông Tan Ah Ling (sinh năm 1952) và ông Tan Teck Hook, đã có hành vi tổ chức cưới vợ người Việt trong chuyến đi du lịch vào Việt Nam, trong khi đã có gia đình.

Trước đó, vào tối 26/7, khi ông Ling đang tổ chức tiệc cưới với Ngô Hồng T. (SN 1996, ngụ quận Ô Môn, Cần Thơ) tại một quán ăn ở địa bàn quận Ô Môn thì bị chị Huỳnh Bích P., vợ của ông Ling, phát hiện nên báo công an địa phương đến xử lý.

Tại cơ quan điều tra, ông Ling khai nhận năm 2014, ông sang Việt Nam, nhờ môi giới nên tổ chức tiệc cưới với chị P., sau đó hai người về Malaysia làm giấy đăng ký kết hôn. Đến tháng 6/2015, chị P. một mình bỏ về Việt Nam nhưng chị và ông Ling chưa ra tòa ly hôn.

Còn ông Hook là bạn của ông Ling, qua môi giới của đối tượng Nguyễn Thanh Tâm đã làm quen và tổ chức tiệc cưới với chị Võ Hồng T. vào tháng 6/2015. Sau khi theo ông Hook về Malaysia, chị T. mới phát hiện người chồng mới cưới của mình đã có vợ ở quê nhà nên không thể làm giấy kết hôn. Tại đây chị T. quen được ông Ling, thấy ông này sống một mình nên đã giới thiệu chị em bà con với mình là Ngô Hồng T. để ông Ling tìm hiểu, cưới hỏi.

Sau khi đã bàn bạc, ngày 25/7, ông Ling và ông Hook đã quay trở lại Việt Nam để ông Ling tổ chức đám cưới với T., sau đó xảy ra sự việc như trên.

Làm việc vói công an, ông Ling và ông Hook thừa nhận đã có vợ. Sau khi làm việc không thấy có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu môi giới hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam và người nước ngoài, vi phạm trên lĩnh vực hành chính, nên Công an Cần Thơ đề xuất cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc xuất cảnh sớm đối với 2 du khách này.

Phạm Tâm
phamtam@dantri.com.vn