1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Xử lý thành công quả pháo đang xì khói

(Dân trí) - Một quả pháo chứa lân tinh được phát hiện nằm dưới lòng đất, có biểu hiện xì khói, vừa được đội rà phá, xử lý bom mìn di dời an toàn ra khỏi khu dân cư tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 15/4, đội xử lý bom mìn lưu động do Dự án Renew và Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy quản lý cho hay, đã di dời an toàn quả pháo chứa lân tinh (phốt pho trắng) nói trên đến bãi tập trung để xử lý.

Qủa pháo này được một nhóm thợ địa phương phát hiện khi đang xây dựng công trình kè chống sạt lở. Tuy nhiên, do đột ngột tiếp xúc với không khí nên quả pháo bắt đầu xì khói.

Sự việc nhanh chóng được báo cho Đồn Biên phòng Cửa Tùng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng Biên phòng đã thiết lập vành đai xung quanh quả pháo; đồng thời báo cho Dự án Renew yêu cầu hỗ trợ.

Ngày 14/4, tiếp nhận thông tin, đội xử lý bom mìn lưu động số 2 cùng với cán bộ kỹ thuật lên đường đến bãi biển Cửa Tùng. Tại đây, lực lượng trên phát hiện một quả pháo được xác định chứa lân tinh, bởi vì khói vẫn đang còn bốc ra từ vỏ đạn.

Nhân viên đội rà phá xử lý an toàn quả pháo trước khi đưa ra khỏi hiện trường
Nhân viên đội rà phá xử lý an toàn quả pháo trước khi đưa ra khỏi hiện trường

Sau khi dùng nước để dập khói, lực lượng này đã trộn bột thạch cao với nước và dùng vải mềm bó toàn bộ quả pháo, bịt kín các lỗ rò rỉ. Khi lớp thạch cao khô, quả pháo được chuyển an toàn lên xe tải để vận chuyển đến bãi hủy nổ an toàn.

Ông Bùi Trọng Hồng, cán bộ kỹ thuật quốc gia của Renew cho hay: “Quả pháo xì khói vì vỏ bị hư hỏng và rò rỉ. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ nguy hiểm, vì quả pháo có thể phát nổ ở một nhiệt độ nào đó”.

Đưa quả pháo đến nơi an toàn để hủy nổ (Ảnh: Ng. Hiền)
Đưa quả pháo đến nơi an toàn để hủy nổ (Ảnh: Ng. Hiền)

Quả đạn pháo này được xác định do hạm đội của Mỹ ở ngoài khơi bắn vào vùng giới tuyến Bến Hải trong những năm chiến tranh. Bom đạn chứa chất lân tinh có nguy cơ cháy nổ rất lớn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Được biết, tại địa bàn huyện Vĩnh Linh, các đội thuộc Dự án Renew hoạt động đã thực hiện phá hủy an toàn hơn 300 vật liệu nổ các loại.

Đăng Đức