1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Xử lý hàng trăm thùng chất độc hóa học sót lại từ thời chiến

Dương Phong

(Dân trí) - Đây là số hóa chất được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Đắk Nông; do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh còn sót lại.

Ngày 3/1, Ban chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút phối hợp với Viện Hóa học môi trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học) tổ chức xử lý chất độc hóa học tại thôn 1, xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Xử lý hàng trăm thùng chất độc hóa học sót lại từ thời chiến - 1

Lực lượng chức năng chôn cất số hóa chất độc hại

Cơ quan chức năng đã tiến hành đưa máy múc vào đào 2 hầm với diện tích 600 m2 ở độ sâu 2 m; đồng thời tập kết 200 thùng chất độc hóa học O Clorobenzylydenmalononitril (CS), mỗi thùng chứa 120 lít, vào hầm để xử lý triệt để.

Sau đó, các hầm này sẽ được chôn lấp, san gạt, trả lại mặt bằng cho người dân sản xuất.

Theo Ban chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút, đây là loại chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam còn sót lại.

Chất độc CS gây tác hại chủ yếu đối với mắt, ở nồng độ thấp vẫn gây tác hại cho con người. Nếu không xử lý kịp thời, lượng chất độc này sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người dân sinh sống quanh khu vực này.