1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Xử lý đối tượng nhiều lần nhắn tin xúc phạm Bí thư Tỉnh ủy

(Dân trí) - Sau một thời gian xác minh, Công an Quảng Nam đã truy tìm được đối tượng nhiều lần nhắn tin xúc phạm ông Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ngày 17/8, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Chí Cương – Trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh Quảng Nam - xác nhận, đối tượng nhiều lần nhắn tin xúc phạm ông Lê Phước Thanh - Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam - tên Nguyễn Minh Phụng (26 tuổi, trú xã Quế Cường, Quế Sơn, Quảng Nam).

dsc-0367-15fdc
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – ông Lê Phước Thanh

Theo thông tin điều tra, từ tháng 6/2015, Phụng đã nhiều lần sử dụng số điện thoại 01287488720 để nhắn tin vào số máy của ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - với nhiều nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự cá nhân ông Thanh.

Phụng khai nhận, do bức xúc cá nhân, nhiều lần gọi điện đến ông Thanh nhưng không được nên nhắn tin. Mục đích nhắn tin chỉ nhằm phá rối cá nhân, mang tính bột phát và không có mục đích gì về chính trị.

Đại tá Lê Chí Cương cho biết, sau khi mời đối tượng Phụng lên làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi và cũng đã xin lỗi về hành động của mình. Phòng PA83 đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam xử lý theo đúng quy định pháp luật vì hành vi của Phụng chưa đủ các yếu tố để xử lý hình sự.

Theo lãnh đạo Phòng PA83, Phụng là thợ hồ, chưa có gia đình, thân nhân tốt nhưng do bức xúc cá nhân nên tìm trên mạng thấy số của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thì dùng sim rác gọi điện đến phá rối.

Ông Lê Phước Thanh (sinh ngày 10/10/1956, quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vào ngày 27/2/2015. Mới đây, ông Lê Phước Thanh đã bất ngờ gửi đơn lên Bộ Chính trị xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ sau 5 tháng giữ trọng trách với lý do sức khỏe.

Công Bính