Xử dứt điểm vụ án liên quan lãnh đạo các cấp, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

Hoài Thu

(Dân trí) - Ban Nội chính Trung ương đề nghị tập trung chỉ đạo, điều tra, xử lý dứt điểm vụ Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát… và những vụ liên quan lãnh đạo, quản lý các cấp, để chuẩn bị việc lấy phiếu tín nhiệm.

Nội dung này được Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh khi phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban trực với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tỉnh, thành phố và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy quý I/2023.

Với việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, sau 9 tháng đi vào hoạt động, được đánh giá là "phù hợp với yêu cầu thực tiễn".

Điều tra, xử lý dứt điểm nhiều đại án

Đề cập đến nhiệm vụ quý II và cả năm 2023, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh yêu cầu mỗi thành viên của Ban phải gương mẫu, công tâm, trong sạch, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và cũng không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào.

Ông Trạc lưu ý Ban Chỉ đạo không làm thay các cơ quan chức năng, không chỉ quan tâm và xử lý từng vụ việc cụ thể.

Dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc "phải đúng vai và thuộc bài", Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh Ban Chỉ đạo phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, không "làm thay", "lấn sân" việc của cơ quan khác…

Xử dứt điểm vụ án liên quan lãnh đạo các cấp, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm - 1

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Ngoài ra, theo ông Trạc, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, "mắt xích" yếu, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư "ai không làm thì đứng sang một bên để người khác làm".

"Tuyệt đối tránh tình trạng hình thức, tắc trách, được chăng hay chớ, lúc ra mắt thì rầm rộ nhưng sau cứ thưa thớt, nguội lạnh dần", ông Trạc quán triệt.

Để tạo chuyển biến rõ nét, đột phá trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo có "trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm ở địa phương".

Trong đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đầu giá, chứng khoán; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. "Nơi nào để bên ngoài kiểm tra, thanh tra phát hiện tham nhũng, tiêu cực, thì phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó", theo ông Trạc.

Đặc biệt, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đề nghị tập trung chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý dứt điểm các vụ, việc liên quan đến Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm, y tế, giáo dục... hay các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc này nhằm chuẩn bị tốt cho công tác lấy phiếu tín nhiệm, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

Đưa 540 vụ vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo

Trước đó, Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ở các địa phương đã ban hành nhiều quy định, quy trình công tác hết sức cụ thể, thiết thực như quy trình về tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý, từ khi thành lập đến nay, các địa phương đã đưa 540 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo, trong đó Hà Nội 48 vụ; Thanh Hóa, Ninh Thuận 10 vụ; Bắc Giang, Đồng Nai 9 vụ…

Xử dứt điểm vụ án liên quan lãnh đạo các cấp, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm - 2

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo của các tỉnh cũng rà soát, xử lý nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực như vụ Công ty Việt A, AIC, Tập đoàn FLC, vụ án liên quan đến hoạt động đăng kiểm …

"Các địa phương đã chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ diện tỉnh ủy quản lý, góp phần khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh", ông Trạc dẫn chứng nhiều địa phương điển hình như Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa, TPHCM, Thái Nguyên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trạc lưu ý hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đó là, một số địa phương chưa quán triệt nghiêm quy định của Ban Bí thư về thành phần tham gia Ban Chỉ đạo; bố trí nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo chưa đảm bảo cơ cấu, thành phần.

Tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo chưa thống nhất, ngoài Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, một số địa phương còn thành lập Tổ tham mưu, bộ phận giúp việc. Ngoài ra, hoạt động của một số Ban Nội chính trên lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp còn bị động, chất lượng, hiệu quả chưa cao…