1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xôn xao hình ảnh "cây cô đơn" ở Hồ Tây nghi bị chặt hạ

Nguyễn Sơn

(Dân trí) - "Cây cô đơn" ở Hồ Tây - một trong những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội - vừa bị đổ rạp nghi do có người chặt hạ.

Trưa 15/6, mạng xã hội xôn xao hình ảnh "cây cô đơn" tại Hồ Tây đổ rạp nghi bị đốn hạ. Sau khi hình ảnh được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận, nhất là các bạn trẻ.

Nội dung bài viết kèm hình ảnh thể hiện một cành của "cây cô đơn" bị đổ rạp có dấu hiệu của việc bị chặt hạ. Thông tin này sau khi được đăng tải khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì địa điểm này gắn liền nhiều kỷ niệm với họ.

Được biết, "cây cô đơn" này mọc trên một bãi đất trống gần khu vực Phủ Tây Hồ, là nơi mọi người thường xuyên lui tới vui chơi, chụp ảnh.

Xôn xao hình ảnh cây cô đơn ở Hồ Tây nghi bị chặt hạ - 1

Hình ảnh "cây cô đơn" bị đổ rạp nghi do có người chặt hạ (Ảnh: Facebook Chuyện của Hà Nội).

Trao đổi với Dân trí trưa cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ) cho hay, ngay khi nhận được thông tin trên, phường đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc rà soát, làm rõ.

"Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã cử ngay người xuống khu vực "cây cô đơn" để xác minh vụ việc. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau", vị lãnh đạo UBND phường Quảng An cho biết.

Xôn xao hình ảnh cây cô đơn ở Hồ Tây nghi bị chặt hạ - 2

Hình ảnh "cây cô đơn" ở Hồ Tây trước khi bị đổ rạp (Ảnh: Facebook Trần Tuấn Linh).